MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.

Huawei đối mặt cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại mới của Mỹ

Song Minh LDO | 17/02/2020 07:45

Người khổng lồ công nghệ Trung Quốc Huawei đối mặt cáo buộc hình sự mới “cố tình đánh cắp bí mật thương mại của các công ty Mỹ trong hàng thập kỷ”.

Toà án quận Đông New York hôm 13.2 đệ trình cáo trạng mới cáo buộc Huawei âm mưu “sở hữu trí tuệ không phù hợp” từ sáu công ty Mỹ như một phần của chiến lược phát triển để trở thành nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Cáo trạng nhằm thay thế cho cáo trạng từng công bố năm ngoái tại toà án liên bang ở Brooklyn, New York.

Bản cáo trạng gồm 16 điểm mới cho biết Huawei “từ lâu đã có hành vi gian lận và lừa dối để chiếm đoạt công nghệ tinh vi từ các đối tác của Mỹ” - AFP dẫn tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết và nói thêm, “những nỗ lực của Huawei nhằm đánh cắp bí mật thương mại và công nghệ tinh vi khác của Mỹ đã thành công”, để đạt được “lợi thế cạnh tranh không công bằng” trước các đối thủ.

Theo cáo trạng, Huawei đã ký kết các thỏa thuận bảo mật với các công ty công nghệ Mỹ và sau đó vi phạm các thỏa thuận này. Huawei còn bị cáo buộc tuyển dụng nhân viên của các công ty khác và “chỉ đạo họ chiếm đoạt tài sản trí tuệ của chủ cũ”. Bản cáo trạng cũng tuyên bố Huawei đã sử dụng “người uỷ nhiệm” như các giáo sư làm việc tại các tổ chức nghiên cứu để đánh cắp bí mật thương mại và “đưa ra chính sách thưởng cho nhân viên có được thông tin bí mật từ các đối thủ cạnh tranh”.

Theo bản cáo trạng dài 56 trang, Huawei cũng bị cáo buộc sử dụng các công ty con trên khắp thế giới để che giấu các thỏa thuận với Iran và Triều Tiên, những nước vốn chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cũng bị cáo buộc nói dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ của Huawei với công ty liên kết Skycom có ​​trụ sở tại Iran, khiến ngân hàng có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Tehran.

Huawei gọi các cáo buộc mới nhất là vô căn cứ và không công bằng. “Bản cáo trạng mới này là một phần trong nỗ lực của Bộ Tư pháp Mỹ nhằm gây tổn hại không thể chối cãi cho uy tín và hoạt động kinh doanh của Huawei vì những lý do liên quan đến cạnh tranh hơn là thực thi pháp luật” - AFP dẫn tuyên bố của Huawei cho biết.

Huawei, một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, đã bị Washington đưa vào danh sách đen do lo ngại về mối quan hệ của tập đoàn này với chính phủ và các cơ quan tình báo của Trung Quốc. Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm ngăn chặn Huawei có được bất kỳ hợp đồng thiết bị viễn thông nào của Mỹ và ngăn chặn việc chuyển giao công nghệ Mỹ cho tập đoàn này. Tuy nhiên hôm 13.2, Bộ Thương mại Mỹ đã trì hoãn việc thực thi một số biện pháp trừng phạt thêm 45 ngày nữa, nói rằng điều đó giúp tránh gián đoạn cho một số công ty viễn thông khi họ tìm kiếm giải pháp thay thế cho Huawei.

Thượng nghị sĩ Richard Burr và Mark Warner, thành viên của Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, hoan nghênh tin tức về bản cáo trạng. “Trộm cắp tài sản trí tuệ, phá hoại doanh nghiệp và thao túng thị trường là một phần trong đạo đức cốt lõi của Huawei và được phản ánh trong mọi khía cạnh về cách thức họ tiến hành kinh doanh. Họ sử dụng các chiến thuật này một cách bừa bãi chống lại các đối thủ và đối tác” - tuyên bố chung của các nghị sĩ cho biết.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ nhận được những phản ứng trái chiều trong việc thuyết phục các đồng minh tránh xa Huawei khi phát triển mạng 5G. Pháp hôm 13.2 tuyên bố sẽ không chịu áp lực của Mỹ để loại Huawei khỏi các công ty cung cấp thiết bị cho mạng 5G của mình. Tháng trước, EU và Anh đã đưa ra các hướng dẫn nói rằng các chính phủ nên tránh phụ thuộc vào những nhà cung cấp thiết bị 5G “có độ rủi ro cao”, nhưng không cấm bất kỳ nhà cung cấp nào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn