MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Xinhua

Hungary bác bỏ khả năng Nga “nuốt chửng” toàn bộ phương Tây

Song Minh LDO | 24/05/2024 17:21

Ngày 24.5, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, mối lo ngại Nga sẽ tấn công bất kỳ thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nào là vô căn cứ.

Reuters dẫn lời ông Orban nói rằng, cuộc chiến ở Ukraina - hiện đã bước sang năm thứ ba - cho thấy những hạn chế về khả năng của Nga.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với đài phát thanh công cộng trong một cuộc phỏng vấn: “Quân đội Nga đang chiến đấu trong một cuộc chiến ác liệt và khó khăn với Ukraina. Nếu Nga đủ mạnh để hạ gục Ukraina trong một đòn thì họ đã làm như vậy rồi".

Theo Thủ tướng Hungary, khả năng quân sự của NATO vượt xa Ukraina, do đó khó có khả năng Nga hay bất kỳ quốc gia nào khác sẽ tiến hành một cuộc tấn công chống lại NATO.

Thủ tướng Orban cho biết, ông coi việc đề cập đến mối đe dọa từ Nga là khúc dạo đầu cho sự can dự sâu hơn của phương Tây vào cuộc chiến Ukraina.

Hungary - thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và NATO - đã từ chối cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina kể từ khi Nga phát động cuộc chiến vào tháng 2.2022.

Budapest cũng tìm cách từ chối kế hoạch dài hạn của NATO nhằm hỗ trợ Ukraina và Ngoại trưởng Hungary gọi đây là một "sứ mệnh điên rồ".

Thủ tướng Orban theo chủ nghĩa dân tộc, lên nắm quyền từ năm 2010. Ông đã xây dựng chiến dịch tranh cử Nghị viện châu Âu vào tháng tới theo chương trình nghị sự tránh can dự sâu hơn vào cuộc xung đột Nga - Ukraina, đồng thời cho rằng, cuộc bỏ phiếu có thể quyết định tiến trình chiến tranh và hòa bình ở châu Âu.

Mối quan hệ giữa Hungary và Mỹ đã trở nên căng thẳng vì Budapest trì hoãn việc phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO, cũng như vì mối quan hệ nồng ấm của Thủ tướng Orban với Nga bất chấp cuộc chiến ở Ukraina.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn