MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hungary phụ thuộc vào nhập khẩu dầu của Nga. Ảnh: MOL Hungary

Hungary cáo buộc Ukraina "tống tiền" khi chặn dầu của Nga

Ngọc Vân LDO | 28/07/2024 17:30

Hungary cáo buộc việc Ukraina chặn dầu của Nga quá cảnh qua lãnh thổ nước này là hành vi tống tiền.

Tờ Al Jazeera đưa tin, trong một cuộc họp báo tại Budapest ngày 26.7, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas cáo buộc Ukraina đang tống tiền Hungary và Slovakia bằng cách ngăn chặn dầu thô của Nga quá cảnh qua lãnh thổ của mình.

Trước đó, ngày 22.7, Hungary và Slovakia cùng nhau khởi xướng thủ tục tham vấn với Liên minh châu Âu (EU) chống lại Ukraina để đáp trả quyết định của Kiev về việc dừng vận chuyển dầu thô của công ty dầu mỏ Lukoil của Nga.

Ông Gulyas cho biết điều này gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với an ninh năng lượng của Hungary và Slovakia.

Theo ông Gulyas, phải tìm được giải pháp trước tháng 9, nếu không Hungary sẽ bắt đầu thiếu dầu.

"Một là Ukraina thừa nhận họ không thể làm điều này với hai quốc gia EU. Hai là Ủy ban châu Âu giúp chúng tôi, và ba là chúng tôi tìm ra một lỗ hổng pháp lý để vận chuyển dầu mà không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt" - ông Gulyas giải thích.

Tuy nhiên, ông trấn an công chúng rằng không cần phải lo lắng vì trữ lượng dầu của Hungary rất dồi dào.

Đầu tuần trước, Slovakia và Hungary cho biết đã ngừng nhận dầu từ nhà cung cấp chính Lukoil sau khi Ukraina áp đặt lệnh cấm vận chuyển dầu từ công ty năng lượng Nga qua lãnh thổ nước này vào tháng trước.

Hungary nhận 2 triệu tấn dầu từ công ty Nga mỗi năm, chiếm khoảng một phần ba tổng lượng dầu nhập khẩu của nước này.

Riêng Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố, Bratislava sẽ không trở thành "con tin" trong quan hệ Nga - Ukraina.

Việc dừng vận chuyển dầu qua đường ống Druzhba sẽ ảnh hưởng đến Hungary và Slovakia. Ảnh: AFP

Bất chấp lệnh trừng phạt của EU đối với Nga, Hungary và Slovakia - hai nước không giáp biển - vẫn tiếp tục nhận khí đốt tự nhiên và dầu của Nga qua Ukraina.

Tờ Daily News Hungary đưa tin, trong bối cảnh Ukraina có thể chặn toàn bộ nguồn cung cấp dầu của Nga qua đường ống dẫn dầu Druzhba, ba công ty dầu mỏ của Nga đã bắt đầu chuyển hướng dầu đến các cảng biển.

Các công ty này có thể khai thác một "lỗ hổng pháp lý" để vận chuyển dầu đến Hungary và Slovakia thông qua đường ống Adriatic từ Croatia. Tuy nhiên, có một vấn đề: đường ống này có công suất hạn chế hơn nhiều so với nhu cầu của hai quốc gia.

Tamás Pletser, nhà phân tích tại Erste Befektetési Plc., nói với RTL News rằng "nếu nguồn cung qua đường ống Druzhba dừng lại, điều đó có nghĩa là trong ngắn hạn, Tập đoàn MOL của Hungary sẽ rơi vào tình thế khó khăn, vì đường ống Adriatic có thể cung cấp dầu từ biển, nhưng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu hai nhà máy lọc dầu của MOL".

Theo Hãng thông tấn Hungary (MTI), Slovakia cho biết đã đề xuất một giải pháp kỹ thuật cho Ukraina để khôi phục nguồn cung cấp dầu cho các nhà máy lọc dầu ở Slovakia và Hungary, sau những cảnh báo rằng việc đóng cửa một phần có thể dẫn đến tình trạng thiếu nhiên liệu sớm nhất là vào đầu tháng 9.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn