MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Việc Ukraina chặn dòng dầu Nga qua đường ống dẫn dầu ảnh hưởng tới Hungary và Slovakia. Ảnh: MOL

Hungary đặt hạn chót giải quyết vụ Ukraina chặn dòng dầu Nga

Thanh Hà LDO | 29/07/2024 06:36

Hungary có thời hạn tới tháng 9 để giải quyết vụ tranh chấp với Ukraina về trung chuyển dầu của Nga từ nhà cung cấp dầu Lukoil.

Ukraina tăng cường các biện pháp trừng phạt với nhà cung cấp dầu của Nga Lukoil, cấm công ty này vận chuyển dầu qua đường ống dẫn dầu của Ukraina.

Việc Ukraina chặn dòng dầu Nga qua đường ống ảnh hưởng tới Hungary và Slovakia - những quốc gia thành viên EU không giáp biển vốn được miễn trừ khỏi các lệnh cấm vận mà EU áp đặt với Nga.

Nhà máy lọc dầu do Mol Nyrt điều hành gần Budapest không thể ngay lập tức chuyển sang chế biến hoàn toàn dầu thô không phải của Nga. Do đó, Hungary có nguy cơ cạn kiệt dự trữ nhiên liệu nếu tranh chấp không được giải quyết thông qua hòa giải của EU hoặc các biện pháp khác, ông Gergely Gulyas - Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orban - cho hay.

“Hungary không muốn trả đũa Ukraina. Chúng tôi hy vọng EU sẽ giúp đỡ, nhưng nếu không, chúng tôi sẽ cần tìm giải pháp khác” - ông Gulyas nói.

Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary thông tin thêm: "Cho tới nay, chưa có lý do gì để hoảng loạn vì dự trữ rất cao. Đây không phải là vấn đề tức thời nhưng chúng tôi phải tìm ra giải pháp trước tháng 9".

Hungary đặt thời hạn tới trước tháng 9 để tìm ra giải pháp vụ Ukraina chặn dòng dầu của Nga. Ảnh: MOL

Cũng thông tin về vụ Ukraina chặn dòng dầu của Nga đi tới Hungary và Slovakia, ABC News cho hay, Hungary sẽ tìm cách giải quyết tranh chấp với Ukraina trước tháng 9 để tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng tiềm tàng.

Tháng trước, Ukraina áp dụng lệnh trừng phạt với Lukoil - công ty dầu khí tư nhân lớn nhất của Nga. Hungary nhận phần lớn dầu thô từ Nga thông qua đường ống dẫn dầu Druzhba hay "Hữu nghị" chạy vào Trung Âu qua Belarus và Ukraina, trong đó khoảng một nửa là từ Lukoil.

Động thái của Ukraina khiến giới chức ở Slovakia và Hungary tức giận, nhấn mạnh mất nguồn cung dầu của Nga sẽ đe dọa an ninh năng lượng của 2 nước này. Slovakia và Hungary dọa sẽ có hành động pháp lý nếu dầu thô của Lukoil không được tiếp tục đi qua đường ống dẫn dầu ở Ukraina.

Lukoil tăng cường xuất khẩu dầu qua đường biển khi hoạt động xuất khẩu qua đường ống Druzhba đến châu Âu hiện bị đình trệ, Reuters thông tin.

Công ty dầu mỏ tư nhân lớn nhất của Nga đã bổ sung thêm 0,34 triệu tấn dầu Ural qua đường biển vào kế hoạch bốc hàng của tháng 7: Một chuyến hàng 140.000 tấn từ Novorossiisk vào ngày 28-29.7 và hai chuyến dầu Ural, mỗi chuyến 100.000 tấn từ Primorsk vào ngày 27-28 và 28-29.7, các nguồn tin của Reuters cho biết.

Lukoil cũng đã bổ sung thêm 0,34 triệu tấn vào lượng hàng xuất khẩu qua cảng biển ngoài kế hoạch ban đầu của tháng 7.

Các nguồn tin của Reuters cho biết thêm, Rosneft và Gazpromneft cũng đã bổ sung thêm lần lượt 200.000 tấn và 100.000 tấn dầu vào kế hoạch bốc hàng tháng 7 cho các cảng Baltic của Nga.

Do đó, lượng dầu xuất khẩu vào tháng 7 của Nga từ các cảng phía tây đã được điều chỉnh tăng khoảng 0,23 triệu thùng mỗi ngày so với lịch trình ban đầu, lên khoảng 1,79 triệu thùng dầu mỗi ngày.

TASS thông tin, Lukoil là công ty dầu khí tư nhân tích hợp theo ngành dọc thành lập năm 1991. Các tài sản sản xuất chính của công ty đều nằm ở Nga. Lukoil có chu kỳ sản xuất toàn diện, bao gồm thăm dò địa chất, sản xuất và lọc dầu, khí đốt, sản xuất hóa dầu và dầu, phát điện, giao dịch và bán hàng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn