MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hungary - thành viên Liên minh châu Âu - phụ thuộc khoảng 85% vào khí đốt Nga. Ảnh minh họa. Ảnh: Xinhua

Hungary sẽ không giữ im lặng nếu tuyến năng lượng huyết mạch bị phá hoại

Thanh Hà LDO | 31/08/2023 10:57

Thủ tướng Viktor Orban khẳng định, Hungary sẽ không thụ động nếu lợi ích sống còn của nước này bị đe dọa.

Hungary sẽ không giữ im lặng nếu các tuyến cung cấp năng lượng của nước này bị phá hoại, Thủ tướng Viktor Orban chia sẻ với Tucker Carlson - cựu người dẫn chương trình của Fox News - trong cuộc phỏng vấn được đăng tải trên nền tảng X (trước đây là Twitter).

Thảo luận về việc phá hủy đường ống Nord Stream, ông Orban nhớ lại, khi vụ phá hoại đường ống dẫn khí giữa Nga và Đức xảy ra tháng 9 năm ngoái, Budapest đã ngay lập tức coi vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố.

“Có một đường ống khác đưa khí đốt từ Nga qua hành lang phía nam đến Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Serbia và Hungary. Cùng với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, chúng tôi đã làm rõ rằng, nếu có ai muốn làm điều tương tự với hành lang phía nam, như đã làm với hành lang phía bắc, chúng tôi sẽ coi đó là lý do khai chiến" - ông Orban nhấn mạnh.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khai trương đường ống dẫn khí TurkStream với công suất 31,5 tỉ m3 mỗi năm vào tháng 1.2020. Đường ống này cho phép Nga không cần trung chuyển khí đốt qua Ukraina để đi tới châu Âu mà sẽ vận chuyển khí đốt Nga đến Nam Âu qua Biển Đen và Thổ Nhĩ Kỳ.

The Reuters, Hungary - thành viên Liên minh châu Âu - phụ thuộc khoảng 85% vào khí đốt Nga. Hungary nhận phần lớn khí đốt qua đường ống TurkStream và các nhánh của đường ống này đi qua Bulgaria và Serbia. Năm ngoái, Hungary đã nhập khẩu 4,8 tỉ m3 khí đốt của Nga qua tuyến đường này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn