MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hy hữu cá voi lưng gù nuốt phải thợ lặn

Khánh Ly LDO | 16/06/2021 17:05
Người thợ lặn cho biết anh đã ở trong miệng con cá voi lưng gù khoảng 30 giây.

Đây là một sự việc thực sự lạ lùng, nhưng chuyên gia cho biết có một số hành vi có thể dẫn đến việc người đàn ông bị nuốt ví dụ như lặn quá gần nguồn thức ăn của cá voi.

Theo Live Science, hôm 11.6, Michael Packard đang lặn dưới độ sâu 11m ở vùng ven biển ngoài khơi Provincetown, bang Massachusetts, Mỹ, thì bất ngờ bị một con cái voi lưng gù nuốt chửng.

“Bỗng nhiên, tôi thấy một cú va chạm đau và rồi mọi thứ tối sầm”, anh nói. Ban đầu anh tưởng mình bị cá mập tấn công, vì những con cá mập trắng lớn thường xuất hiện ở khu vực này, nhưng rồi anh không cảm nhận được chiếc răng nào.

Anh ước tính mình bị kẹt trong miệng cá voi khoảng 30 giây và anh vẫn có thể thở được nhờ bình lặn. Sau đó, con cá voi đã nhả anh ra.

Một người bạn của Packard lo lắng và bắt đầu tìm kiếm anh trên mặt biển qua những dấu hiệu của bọt khí từ bình thở ôxy. Sau đó, người bạn đã tìm thấy Packard và đưa anh trở lại thuyền. May mắn cho Packard là anh chỉ bị trật khớp gối.

Việc sinh vật biển nuốt phải con người là điều khó xảy ra, nhưng Packard đã phần nào may mắn khi chui vào miệng con cá voi sừng tấm. Mặc dù là một trong những loài cá voi lớn nhất (dài tới 18m và nặng tới 36 tấn), sinh vật khổng lồ này chỉ ăn cá nhỏ, loài nhuyễn thể và sinh vật phù du. Điều đó có nghĩa là cổ họng của chúng chỉ rộng từ 10-20cm. Vì vậy, không ai có thể bị nuốt trôi xuống bụng cá, nhưng lưỡi cá voi nặng 4 tấn có thể đè chết người.

Cá voi lưng gù không có răng mà chỉ là hình dạng của một tấm sừng. Chúng săn mồi bằng cách há miệng ra khoảng 90 độ rồi lao tới con mồi. Sau khi ngậm chặt hàm, chúng giữ con mồi lại và đẩy nước ra ngoài qua những tấm sừng.

Tai nạn mà Packard gặp phải là rất hiếm, có thể do anh bơi quá gần đàn cá mòi và con cá voi lưng gù đã không nhận ra khi lao từ dưới lên.

Loài cá voi duy nhất có khả năng ăn thịt cả con người được cho là cá nhà táng. Loài cá này từng nuốt chửng con mực khổng lồ nặng 180kg. Khi ở bên trong dạ dày của cá nhà táng, con người có thể sẽ bị ngạt khí trước khi bị các cơ ép xuống với lực mạnh và bị hòa tan bởi axit. Tuy nhiên, không có báo cáo về việc có người nào từng gặp phải số phận nghiệt ngã như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn