MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cờ của IAEA (Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế) trước tòa nhà IAEA ở Vienna IAEA mới đây đã được phép kiểm tra kho dự trữ uranium đã làm giàu ở Iran. Ảnh: AFP.

IAEA công bố sốc về kho dự trữ vật liệu hạt nhân Iran

Thanh Hà LDO | 05/09/2020 07:13
Dự trữ uranium của Iran hơn 10 lần giới hạn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, Tehran tiếp tục vi phạm các giới hạn được đặt ra trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran cùng các cường quốc trên thế giới ký kết.

Phát hiện này được công bố sau khi Iran cho phép cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hợp Quốc thị sát một vài địa điểm ở nước này.

Công bố của IAEA hôm 4.9 nêu rõ, Iran tiếp tục tăng kho dự trữ uranium đã làm giàu, vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhưng đã bắt đầu cho phép tiếp cận các địa điểm mà Tehran bị nghi ngờ đã cất giữ hoặc sử dụng vật liệu hạt nhân chưa được khai báo.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế khẳng định, kho dự trữ uranium đã làm giàu của Iran hiện hơn 10 lần giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân.

Cụ thể, giới hạn trong thỏa thuận hạt nhân Iran là 300kg uranium làm giàu ở một dạng hợp chất đặc biệt, tương đương với 202,8kg uranium.

IAEA báo cáo về dự trữ uranium của Iran trong một tài liệu mật cung cấp cho các quốc gia thành viên và được một số hãng tin xem được, DW cho hay.

Báo cáo nêu rõ, Iran đã dự trữ 2.105,4kg uranium đã làm giàu thấp tính tới 25.8, tăng so với báo cáo trước đó ghi nhận ngày 20.5 là 1.571,6kg.

Iran đã ký thỏa thuận hạt nhân, còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, hay JCPOA, vào năm 2015 với Mỹ, Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc và Nga.

Việc gia tăng dự trữ uranium đã làm giàu của Tehran diễn ra sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt với Iran.

Sau thời gian ngưng trệ kéo dài, tuần trước, Iran cho phép IAEA tiếp cận hai địa điểm đã được thỏa thuận sau chuyến thăm Tehran của Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi, AFP thông tin.

Cơ quan này đã lấy các mẫu môi trường để xác định dấu vết nào của vật liệu hạt nhân có thể đã có mặt.

Theo IAEA, Tehran cũng đang tiếp tục làm giàu uranium với độ tinh khiết lên tới 4,5%, cao hơn mức 3,67% cho phép của thỏa thuận năm 2015.

Tuy nhiên, IAEA lưu ý, kho dự trữ của Tehran vẫn thấp hơn nhiều so với số uranium làm giàu tích lũy được trước thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trong khi kho dự trữ nước nặng của nước này đã giảm và trở lại trong giới hạn của JCPOA.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn