MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cuộc họp của IAEA về Iran diễn ra ngày 10.7 tới. Ảnh: Reuters.

IAEA sẽ họp khẩn để thảo luận về vấn đề hạt nhân Iran

Thanh Hà LDO | 06/07/2019 10:41
Mỹ đề xuất họp khẩn nhóm giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc để thảo luận về Iran, theo The Hill. 

Đại sứ Mỹ tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Jackie Wolcott đã yêu cầu một cuộc họp đặc biệt của Ủy ban lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để thảo luận về một báo cáo về chương trình hạt nhân của Iran, theo tuyên bố của phái đoàn Mỹ. 

"Cộng đồng quốc tế phải buộc chính quyền Iran chịu trách nhiệm" - bản tuyên bố nêu rõ.

Báo cáo đầu tuần này của IAEA về việc theo dõi sự tuân thủ của Iran với thỏa thuận hạt nhân năm 2015 cho thấy Iran đã vượt ngưỡng trong kho dự trữ về lượng uranium làm giàu ở mức thấp.

Xác nhận về nội dung báo cáo này đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông nhà nước Iran. 

Theo Reuters, IAEA cho biết, 35 quốc gia thành viên sẽ họp vào tuần tới, ngày 10.7. 

Trong một diễn biến khác, Iran cảnh báo sẽ thu giữ một tàu chở dầu của Anh sau khi thủy quân lục chiến hoàng gia Anh bắt một trong những tàu dầu của nước này nghi đang chuyển dầu tới Syria. 

Mohsen Rezai - chỉ huy cấp cao trong lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của Iran thông báo trên Twitter rằng: "Nếu Anh không thả tàu chở dầu Iran, thì chính quyền (Iran) có nghĩa vụ bắt một tàu chở dầu của Anh".

Thiếu tướng Mohsen Rezai của lực lượng vệ binh cách mạng, đồng thời là người đứng đầu một hội đồng quyền lực đóng vai trò cố vấn cho lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei nói thêm: "Trong lịch sử 40 năm, Iran Hồi giáo chưa bao giờ khởi xướng bất kỳ trận chiến nào nhưng cũng chưa từng do dự trong việc đáp trả những kẻ bắt nạt". 

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thủy thủ đoàn của tàu bị bắt - Grace 1, đang bị giới chức thẩm vấn. 

Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh đã bắt tàu Grace 1 ngoài khơi Gibraltar hôm thứ Năm (4.7) với cáo buộc tàu này đang tìm cách đưa dầu tới Syria, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu. 

Bộ Ngoại giao Iran cũng lên tiếng chỉ trích Anh trong vụ bắt giữ tàu Grace 1 và triệu tập đại sứ Anh tại Tehran.

Chính phủ Anh và Gibraltan cho biết, tàu Grace 1 thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Dubai có quan hệ với Tehran, được cho là đang vận chuyển 2 triệu thùng dầu thô tới Syria. 

Người phát ngôn của chính quyền Gibraltar cho biết, thủy thủ đoàn 28 người trên tàu chở dầu đang được thẩm vấn với tư cách nhân chứng, không phải tội phạm. 

Cũng theo người phát ngôn, thủy thủ đoàn, chủ yếu vẫn ở trên siêu tàu chở dầu đa phần là người Ấn Độ với một số người Pakistan và Ukraina.

Cảnh sát và hải quan vẫn đang có mặt trên tàu để tiến hành điều tra.

Tòa án tối cao Gibraltar cấp gia hạn 14 ngày cho các nhà chức trách giữ tàu chở dầu.

Lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu với chính phủ Syria có hiệu lực vào tháng 5.2011. Iran, một đồng minh thân cận của Tổng thống Bashar al Assad cũng thuộc diện bị trừng phạt của Mỹ liên quan tới việc bán dầu của Iran. Động thái này được áp đặt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút Washington khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran năm ngoái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn