MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một bức tranh tường gần bệnh viện cổ vũ các nhân viên y tế ở Dallas, Mỹ trong bối cảnh dịch COVID-19. Ảnh: AP.

Iceland áp dụng chiến lược chống COVID-19 chưa nước nào làm được

Thanh Hà LDO | 11/04/2020 20:11
Iceland đã làm được điều mà không một quốc gia nào khác làm được: Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho 10% dân số cả nước, con số cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, theo USA Today. 

Đất nước Iceland nhỏ bé, dân cư thưa thớt nhất Châu Âu, với dân số  364.134 người, có thể là địa điểm tốt hơn trong việc đưa ra một số loại thông tin về virus SARS-CoV-2 và thậm chí giải đáp được nhiều hơn cả, ít nhất là trong ngắn hạn, theo các chuyên gia y tế công, quan chức chính phủ quốc tế và các bên liên quan khác trong ứng phó dịch bệnh. 

Cho đến nay, Iceland có thể là "một trong những phòng thí nghiệm sống về virus Corona tốt nhất mà chúng ta có", theo Kari Stefansson - nhà thần kinh học người Iceland và giám đốc điều hành của công ty di truyền sinh học deCODE có trụ sở tại Reykjavik, đã hợp tác với chính phủ Iceland để triển khai nỗ lực xét nghiệm quy mô lớn. 

Con số 10% của Iceland, được ông Stefansson, đã đạt được vào ngày 11.4. 

Ông Stefansson lưu ý, Iceland đang xét nghiệm cho công dân bằng cách chọn ngẫu nhiên tên trong danh bạ điện thoại chính của đất nước, một chiến lược xét nghiệm quy mô lớn chưa từng được áp dụng ở bất cứ nơi nào khác. 

Trong những nỗ lực nhằm kiềm chế đại dịch toàn cầu COVID-19, Iceland không áp dụng các biện pháp phong tỏa cả nước. Các biện pháp hạn chế của nước này chủ yếu dựa vào lòng tin. Hầu hết các cửa hàng và doanh nghiệp vẫn đang mở cửa. Tuy nhiên, nước này đã cấm tụ họp đông hơn 20 người. 

Trong tổng số hơn 1.600 ca mắc COVID-19 của Iceland tính tới ngày 11.4, có 7 ca đã tử vong. 

Giống như các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Đài Loan (Trung Quốc), Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) có dân số vừa phải và diện tích tương đối nhỏ, Iceland đã tỏ ra thành công trong việc "làm phẳng đường cong" - giữ cho số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong tầm xử lý được của đội ngũ nhân viên y tế. 

Trong trường hợp của Iceland, nước này thực hiện thông qua sự kết hợp giữa xét nghiệm và truy tìm nghiêm túc. Giới chức nói rằng, công dân Iceland đang chú ý tới các khuyến nghị cách ly xã hội.

Ông Stefansson cho biết, các xét nghiệm ngẫu nhiên của Iceland cho thấy, khoảng 0,3% - 0,8% dân số Iceland bị nhiễm bệnh hô hấp. Khoảng 50%trong số những người xét nghiệm dương tính với virus này không có triệu chứng khi được xét nghiệm. Kể từ giữa tháng 3, tần số có virus trong dân số Iceland nói chung, đối với những người không có nguy cơ lớn nhất - gồm những người không có bệnh nền hoặc dấu hiệu, triệu chứng COVID-19 -  đã ổn định hoặc đang giảm. 

Theo ông, dữ liệu này đã mang tới nhiều hiểu biết hơn về dịch bệnh. "Nó có nghĩa là những nỗ lực ngăn chặn của giới chức đang hiệu quả" - ông nói. 

John P.A. Ioannidis - giáo sư khoa học dữ liệu y sinh học và dịch tễ học tại Đại học Stanford, Mỹ, cho biết "dữ liệu tốt nhất" về virus SARS-CoV-2 hiện đang đến từ Iceland. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn