MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Núi lửa hoạt động làm nứt vỡ đường phố ở Iceland. Ảnh: AFP

Iceland đối diện mối nguy từ núi lửa ngủ quên 800 năm

Anh Vũ LDO | 19/11/2023 13:58

Trên bán đảo Reykjanes ở phía tây nam Iceland, một ngọn núi lửa mới tỉnh giấc sau 800 năm đang làm dấy lên sự bất ổn trong cộng đồng.

Các nhà chức trách Iceland đã cảnh báo về khả năng phun trào của một ngọn núi lửa dưới thị trấn Grindavik, khiến người dân phải sơ tán và chờ đợi trong sự lo sợ.

Văn phòng khí tượng Iceland cho biết, có khả năng một vụ phun trào núi lửa sẽ xảy ra trong khu vực gần núi Hagafell. Thị trấn Grindavik, nằm trên bán đảo Reykjanes, đã trở thành điểm nóng của sự lo ngại với dân số khoảng 3.400 người và vị trí quan trọng gần sân bay Keflavik.

Theo thông tin từ các nhà chức trách, ngay cả khi nguy hiểm giảm bớt, vẫn cần một khoảng thời gian dài để đảm bảo cho người dân trở lại nhà mình một cách an toàn. Thị trấn Grindavik đã phải sơ tán một tuần trước đó khi magma chảy dưới lòng đất và hàng nghìn trận động đất gây nứt vỡ khắp nơi.

Các khu vực du lịch nổi tiếng của Iceland như Blue Lagoon cũng phải đóng cửa ít nhất đến cuối tháng 11 để đảm bảo an toàn cho du khách. Người dân ở Grindavik đang sống trong tâm trạng lo sợ, cố gắng giải cứu tài sản và vật nuôi có giá trị khi mỗi người chỉ được trở về nhà trong vòng 5 phút để lấy đồ dùng cần thiết.

Núi lửa ở bán đảo Reykjanes đã phun trào ba lần kể từ năm 2021, đánh dấu sự hoạt động trở lại sau 800 năm im lặng. Tuy nhiên, các vụ phun trào trước đó không gây thiệt hại lớn.

Iceland, nằm trên một điểm nóng núi lửa, thường xuyên phải đối mặt với rủi ro từ các vụ phun trào với sự kiện nổi tiếng nhất là năm 2010 khi núi lửa Eyjafjallajökull làm đảo lộn hệ thống chuyến bay toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn