MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024. Ảnh: Xinhua

IMF nâng triển vọng tăng trưởng toàn cầu năm 2024

Thanh Hà LDO | 01/02/2024 07:46

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024, chỉ ra rằng, hoạt động tốt hơn mong đợi của nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc trong năm ngoái, các thị trường mới nổi và đang phát triển ở châu Á vẫn là động lực cho tăng trưởng toàn cầu.

Trong bản cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán tăng trưởng toàn cầu đạt 3,1% trong năm 2024, cao hơn 0,2% so với dự báo trước đó vào tháng 10.2023, nhưng không thay đổi so với mức tăng trưởng của năm ngoái. Triển vọng tăng trưởng toàn cầu của năm 2024 do Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo cũng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng hằng năm trung bình 3,8% trong suốt 20 năm trước đại dịch COVID-19, Nikkei lưu ý.

"Những đám mây đang bắt đầu tan đi. Nền kinh tế toàn cầu bắt đầu bước đi cuối cùng hướng tới một cuộc hạ cánh mềm, với lạm phát giảm dần và tăng trưởng được giữ vững. Tuy nhiên, tốc độ tăng vẫn còn chậm và tình trạng hỗn loạn có thể có ở phía trước" - nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre-Olivier Gourinchas cho hay.

Trung Quốc được dự đoán tăng trưởng 4,6% trong năm 2024, tăng 0,4 điểm, nhưng vẫn thấp hơn ước tính tăng trưởng là 5,2% của năm 2023.

Ấn Độ vẫn là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất, với mức tăng trưởng năm 2024 dự kiến ​​là 6,5%, tăng 0,2 điểm do nhu cầu nội địa mạnh mẽ, nhưng thấp hơn mức tăng trưởng 6,7% mà Ấn Độ đạt được năm 2023.

Nhóm được gọi là ASEAN-5 - gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - được dự báo tăng trưởng 4,7% trong năm 2024, thêm 0,2 điểm so với dự báo trước đó và cải thiện so với mức tăng trưởng 4,2% của năm 2023.

Các thị trường mới nổi và đang phát triển ở châu Á, chủ yếu là nhờ Trung Quốc và Ấn Độ thúc đẩy, dự kiến tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ khu vực nào khác đạt 5,2%, tăng 0,4% so với tháng 10.2023.

Các nền kinh tế tiên tiến đang đối mặt với mức tăng trưởng khiêm tốn hơn nhiều, đặc biệt là ở khu vực đồng euro, trong đó Mỹ là ngoại lệ duy nhất được điều chỉnh tăng trong dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Mỹ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán tăng trưởng 2,1% trong năm 2024, tăng 0,6% so với dự báo trước đó, nhờ mức tăng trưởng tốt hơn dự kiến ​​tính đến cuối năm ngoái, nhưng vẫn chưa đạt được mức 2,5% của năm 2023.

Tuy nhiên, triển vọng kinh tế của Nhật Bản năm 2024 giảm 1% xuống còn 0,9% sau mức tăng trưởng mạnh 1,9% năm 2023. IMF cho biết, việc Nhật Bản dự kiến tăng trưởng chậm hơn liên quan tới nhiều yếu tố như đồng yên yếu hơn, nhu cầu bị dồn nén và phục hồi đầu tư kinh doanh.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, khả năng phục hồi của các nền kinh tế lớn trên thế giới cùng với lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến ​​làm giảm khả năng xảy ra hạ cánh cứng - cuộc suy thoái mạnh do thắt chặt tiền tệ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn