MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉ lệ dự trữ USD giảm xuống mức thấp nhất gần ba thập kỷ là 58% trong quý IV năm 2022. Ảnh: AFP

IMF tiết lộ bất ngờ về tỉ lệ đồng USD trong dự trữ toàn cầu

Ngọc Vân LDO | 28/05/2023 19:35
Tỉ lệ đồng USD trong dự trữ toàn cầu hiện ở mức thấp nhất trong 28 năm, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF.

Các chuyên gia cho biết việc đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga đã đẩy nhanh quá trình phi USD hóa trên toàn thế giới.

Theo dữ liệu mới nhất từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, quá trình đa dạng hóa khỏi đồng bạc xanh của các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc.

Các số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế có trụ sở tại Washington cho thấy tỉ lệ dự trữ vàng và ngoại tệ chính thức bằng đồng USD đã giảm xuống mức thấp nhất gần ba thập kỷ là 58% trong quý IV năm 2022.

Động thái này được cho là diễn ra dần dần và tỉ lệ dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương bằng đồng USD hiện gần như giảm xuống mức thấp nhất được thấy lần cuối vào năm 1995.

Vị thế lâu dài của đồng USD với tư cách là đồng tiền thống trị thế giới đã bị xói mòn dần trong những năm gần đây trong bối cảnh lo ngại về nợ công của Mỹ tăng vọt và các biện pháp trừng phạt được thực hiện rộng rãi sử dụng đồng tiền này làm đòn bẩy.

Theo Stephen Jen, Giám đốc điều hành của Eurizon SLJ Capital Limited, sự thay đổi này rõ ràng hơn khi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái.

Ông nói: “Những gì đã xảy ra vào năm 2022 là tỉ trọng đồng USD giảm mạnh theo giá trị thực”, đồng thời gọi sự sụt giảm này là phản ứng đối với việc đóng băng một nửa trong số 640 tỉ USD dự trữ vàng và ngoại hối của Nga.

Theo ông Jen, bước quyết liệt này đã khiến các quốc gia như Saudi Arabia, Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ phải suy nghĩ lại về việc đa dạng hóa dự trữ sang các loại tiền tệ khác.

Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), tỉ lệ đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong các giao dịch ngoại hối phi tập trung toàn cầu đã tăng từ gần 0% cách đây 15 năm lên 7%.

Sau các biện pháp trừng phạt Nga, các quốc gia khác đang đặt câu hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đi sai hướng trong các biện pháp trừng phạt?" - chiến lược gia Geoffrey Yu của BNY Mellon nói với giới truyền thông.

Ông cho biết các ngân hàng trung ương toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa tài sản, thu hồi nợ doanh nghiệp, tài sản hữu hình như bất động sản và các loại tiền tệ khác.

Mark Tinker, giám đốc điều hành của Toscafund Hong Kong, cho biết, đây là quá trình đang được tiến hành. Đồng USD sẽ được sử dụng ít hơn trong hệ thống toàn cầu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn