MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giày dép của các nạn nhân vụ tai nạn máy bay Lion Air. Ảnh: EPA

Indonesia nhận dạng thi thể đầu tiên vụ rơi máy bay Lion Air

Song Minh LDO | 01/11/2018 15:53

Cảnh sát Indonesia đã nhận dạng nạn nhân đầu tiên của vụ tai nạn máy bay Lion Air là một người phụ nữ 24 tuổi.

“Chúng tôi đã giám định 48 túi đựng thi thể và có thể xác định danh tính 1 nạn nhân bằng nhận diện vân tay và răng” - tờ Straits Times dẫn lời cảnh sát trưởng Indonesia Hudi Suryanto phát biểu với phóng viên hôm 31.10.

Nạn nhân được xác định là cô Jannatun Cintya Dewi, 24 tuổi, một công chức Indonesia đang tới Pangkal Pinang để làm việc.

Những phần thi thể được tìm thấy của Dewi gồm 5 ngón tay của bàn tay phải còn nguyên vẹn, nằm trong số 24 túi thi thể đưa đến Tanjung Priok hôm 30.10.

“Bàn tay còn khá nguyên vẹn nên việc nhận dạng tương đối dễ dàng hơn” - ông Hudi cho biết. Phần thi thể này đã được so sánh với mẫu ADN thu được từ gia đình nạn nhân.

Cô Cintya độc thân và làm việc tại Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia. Thi thể không còn nguyên vẹn của cô được gia đình đưa về Sidoadrjio ở Đông Java.

Cô đi trên chuyến bay xấu số cùng 2 đồng nghiệp của Tổng cục Dầu khí thuộc Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản. Cả 3 được cử đến Pangkal Pinang để giám sát việc thực hiện chương trình B20 bắt buộc xe ôtô sử dụng dầu diesel sinh học.

Toàn bộ 189 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay JT610 của Lion Air bị rơi ngoài biển Java hôm 29.10 được cho là đã chết. Hôm 31.10, lực lượng cứu hộ đã tìm được 1 hộp đen của chiếc Boeing 787 Max 8 gặp nạn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn