MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một thành phố ở Indonesia tặng gà con để trẻ em nuôi nhằm giúp trẻ tránh xa điện thoại và các thiết bị điện tử. Ảnh: AFP.

Indonesia tặng gà con để trẻ em "cai nghiện" điện thoại 

Hải Anh LDO | 22/11/2019 10:39
Giới chức tại một thành phố Indonesia đã ấp ủ kế hoạch để trẻ em tránh xa điện thoại thông minh bằng cách tặng trẻ con những chú gà để nuôi. 

Hãng tin AFP cho hay, khoảng 2.000 con gà con 4 ngày tuổi sẽ được tặng cho học sinh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở ở Bandung trong vài tuần tới trong nỗ lực nhằm phân tán sự chú ý của trẻ nhỏ với các thiết bị điện tử

Trẻ phải cho những con vật nuôi mới của mình ăn trước và sau giờ học ở trường. Trẻ cũng có thể để những chú gà này ở nhà hoặc ở trong khuôn viên trường nếu chúng không có không gian để chăm nuôi ở nhà. 

Giới chức thành phố cách thủ đô Jakarta khoảng 150km về phía đông nam đã khai trương dự án khác thường này hôm 21.11. Hàng chục chú gà con trong lồng đã được phát cho trẻ nhỏ. Trên những chiếc lồng có khẩu hiệu dễ thấy là: "Hãy chăm sóc tốt cho tôi". 

Thị trưởng thành phố Bandung, Oded Muhammad Danial cho hay, dự án này không chỉ nhằm kiềm chế thói quen dùng điện thoại của học sinh mà đây còn là một phần trong kế hoạch quốc gia nhằm mở rộng giáo dục học sinh do Tổng thống Joko Widodo phát động. 

Dự án tặng gà được triển khai ở thành phố Bandung. Ảnh: AFP.

Dự án gà con được ông Danial công bố lần đầu tiên từ tháng trước và cho biết thành phố cần thời gian để sắp xếp công tác chuẩn bị với các trang trại gà ở địa phương. 

Yayah Ratnasari, một phụ huynh học sinh rất hứng thú với kế hoạch nuôi gà thay vì dùng điện thoại thông minh cho trẻ em và hi vọng chương trình này có thể khuyến khích con trai cô trở thành một người chăn nuôi gia cầm. "Có nhiều lợi ích từ việc chăm sóc những chú gà cơn hơn là chơi điện thoại" - cô nói. Tuy nhiên, cậu con trai của cô Rabil thì kém hào hứng hơn. Cậu nói: "Chơi điện thoại thích thú hơn nhiều". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn