MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: Reuters

Iran bắt đầu tăng cường năng lực làm giàu uranium

HẢI ANH LDO | 06/06/2018 09:43

Ngày 5.6, Iran thông báo cho cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc tại Vienna, Áo về việc bắt đầu quá trình tăng cường năng lực làm giàu uranium của nước này.

Người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi chia sẻ với hãng tin ISNA: “Trong 1 bức thư được chuyển tới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)... Iran thông báo quá trình tăng cường năng lực sản xuất... UF6 (uranium hexafluoride)... bắt đầu vào thứ ba (5.6)”.

Ông Behrouz Kamalvandi cho biết, Iran có khả năng đẩy nhanh việc sản xuất máy ly tâm, được sử dụng để làm giàu uranium. UF6 là 1 nguyên liệu cho máy ly tâm.

Hôm 4.6, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố, đã ra lệnh chuẩn bị tăng cường năng lực làm giàu uranium nếu thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran với các cường quốc sụp đổ sau khi Mỹ rút.

Tháng trước, trong báo cáo đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, IAEA cho biết, Iran tiếp tục kiềm chế làm giàu uranium dưới mức tối đa theo thỏa thuận đã ký kết và Iran dường như đã tuân thủ toàn bộ các nghĩa vụ khác.

Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cho biết, động thái mới nhất nhằm thúc đẩy việc làm giàu uranium sẽ vẫn nằm trong khuôn khổ của thỏa thuận Tehran đã ký với các cường quốc, theo Independent.

Một trong những yêu cầu của ông Donald Trump là đàm phán lại để kiềm chế trong chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, nội dung vốn không được đề cập trong thỏa thuận hạt nhân. Các nước Châu Âu ủng hộ việc cứu thỏa thuận nhưng cũng lo ngại về chương trình tên lửa đạn đạo và ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông. Iran tuyên bố, 2 vấn đề này đều không thể đàm phán được, theo Reuters.

Theo thỏa thuận với Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc, Iran hạn chế nghiêm ngặt khả năng làm giàu uranium. Thỏa thuận này vẫn cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium ở mức 3,67%, thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng 90% để có thể sản xuất vũ khí.

Giới chức Iran cũng từng tuyên bố, nếu các nước Châu Âu không cứu được thỏa thuận, Tehran có một số lựa chọn, trong đó có tiếp tục làm giàu uranium có độ tinh khiết 20% như trước khi ký thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn