MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo khả năng leo thang chiến tranh khu vực từ xung đột giữa Azerbaijan và Armenia. Ảnh: AFP

Iran cảnh báo leo thang chiến tranh khu vực từ Azerbaijan và Armenia

Phương Linh LDO | 08/10/2020 16:40

Iran cảnh báo giao tranh giữa Azerbaijan và Armenia có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn.

BBC dẫn lời Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 7.10 cho biết, ông hi vọng sẽ "khôi phục ổn định" cho khu vực sau nhiều ngày xảy ra xung đột nặng nề tại Nagorno-Karabakh.

Vùng Nagorno-Karabakh đang giao tranh nằm sâu trong lãnh thổ của Azerbaijan nhưng do người Armenia kiểm soát. Cuộc giao tranh hiện tại là cuộc giao tranh dữ dội nhất trong nhiều thập kỷ và cả hai bên đều đổ lỗi cho nhau về các vụ bạo lực, theo BBC.

"Chúng ta phải chú ý đừng để cuộc chiến giữa Armenia và Azerbaijan trở thành một cuộc chiến tranh khu vực" - Tổng thống Rouhani phát biểu hôm 7.10.

Ông nói thêm: “Hòa bình là nền tảng trong hoạt động của chúng tôi và chúng tôi hi vọng sẽ khôi phục sự ổn định cho khu vực một cách hòa bình''.

Tổng thống Rouhani cũng cho biết, sẽ "không chấp nhận" bất kì tên lửa và đạn lạc nào rơi xuống vùng đất của Iran.

Bình luận của Tổng thống Rouhani được đưa ra sau khi có các báo cáo tiết lộ đạn pháo đã rơi vào các ngôi làng ở Iran, ngay bên kia biên giới phía bắc với Armenia và Azerbaijan.

"Ưu tiên của chúng tôi là an ninh của các thành phố và làng mạc của đất nước tôi" - Tổng thống Rouhani tuyên bố.

Chỉ huy Lực lượng Biên phòng Iran, Qasem Rezaei, cho biết lực lượng của ông đã được bố trí tại khu vực gần biên giới với cuộc giao tranh.

"Kể từ khi bắt đầu xung đột ... một số quả đạn pháo và rocket đã bắn trúng lãnh thổ của Iran", hãng tin Tasnim dẫn lời ông Qasem Rezaei cho hay.

Mỹ, Pháp và Nga đã cùng lên án cuộc giao tranh ở Nagorno-Karabakh và kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng xung đột không có dấu hiệu giảm bớt.

Ngày 7.10, Azerbaijan cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Jeyhun Bayramov sẽ gặp các nhà hòa giải quốc tế tại Geneva vào 8.10.

Tuy nhiên, Armenia đáp trả rằng, "không thể một mặt vừa tổ chức đàm phán nhưng mặt khác lại tiếp tục các hoạt động quân sự". Bộ trưởng Ngoại giao Armenia Zohrab Mnatsakanyan sẽ không gặp ông Bayramov ở Geneva nhưng sẽ đến Mátxcơva để đàm phán vào tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn