Chia sẻ trên Twitter hôm 3.1 nhân kỷ niệm 1 năm ngày tướng Qassem Soleimani bị sát hại, Ngoại trưởng Iran nói rằng, các buổi lễ lớn đã được tổ chức khắp khu vực để tưởng nhớ tướng Soleimani. Ngoại trưởng Zarif sau đó nhắc nhở, "bên hưởng lợi duy nhất" trong vụ sát hại tướng Soleimani là IS khi nhóm khủng bố tăng cường hoạt động sau vụ sát hại.
Tướng Soleimani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds Force của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được ngưỡng mộ là nhà lãnh đạo chống khủng bố có ảnh hưởng nhất ở Trung Đông. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Iraq và Syria đánh bại những phần tử khủng bố do nước ngoài hậu thuẫn, chủ yếu là IS, vào cuối năm 2017, Press TV cho hay.
Tướng Soleimani bị sát hại ngày 3.1.2020 trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần sân bay quốc tế Baghdad do Mỹ tiến hành.
Abu Mahdi al-Muhandis, người đứng đầu lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn ở Iraq, cùng một số người khác, cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công này.