MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy điện gió Manjil ở Iran. Ảnh: NurPhoto

Iran có kế hoạch kết nối với lưới điện của Nga

Ngọc Vân LDO | 18/07/2023 08:00

Iran đang tìm cách tích hợp hệ thống điện của nước này vào lưới điện của Nga.

RT đưa tin, Bộ trưởng Năng lượng Iran Ali Akbar Mehrabian cho biết, Iran sẽ sớm bắt đầu trao đổi điện với Nga sau khi kế hoạch kết nối hai lưới điện quốc gia thông qua Azerbaijan hoàn tất.

Ông Mehrabian không đưa ra mốc thời gian cụ thể nhưng xác nhận rằng, Tehran cũng đang hướng tới với kết nối điện với Armenia và Georgia.

Trên thực tế, lưới điện của Iran và Armenia đã được kết nối. Iran bán khí đốt tự nhiên cho nước láng giềng phía bắc để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện ở đó và đổi lại nhận được điện. Năm ngoái, hai quốc gia đồng ý tăng gấp đôi công suất của chương trình vào năm 2023.

“Chúng tôi đang cố gắng kết nối mạng lưới điện của Iran với tất cả các nước trong khu vực. Điều này làm cho mạng lưới ổn định hơn và cung cấp nhiều điện hơn vào các thời điểm khác nhau trong năm” - Bộ trưởng Mehrabian giải thích.

Dự án liên kết mạng lưới điện của Iran với mạng lưới của Nga đã được thúc đẩy vào năm 2016 sau khi Thỏa thuận hạt nhân Iran - tên chính thức là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) - được ký kết, và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với quốc gia Trung Đông này được dỡ bỏ.

Ban đầu, Azerbaijan được cho là miễn cưỡng đóng vai trò là quốc gia trung chuyển giữa Nga và Iran do sự hợp tác năng lượng của Tehran với Armenia. Baku và Yerevan có xung đột lâu dài về khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Để có sự linh hoạt tối ưu, Iran sẽ cần khớp các thông số lưới điện của mình với các thông số của Nga. Các quốc gia trong lưới điện đồng bộ có thể cân bằng giữa việc phát và tải, đồng thời tiết kiệm chi phí vận hành.

Nga là một phần của IPS/UPS - mạng lưới truyền tải đồng bộ diện rộng bao phủ hầu hết đất nước, Mông Cổ và một số quốc gia thuộc Liên Xô cũ, bao gồm Georgia và Azerbaijan.

Iran đã và đang chuyển đổi hệ thống lưới điện quốc gia của mình, được đồng bộ hóa với một số nước láng giềng, bao gồm cả Armenia, để phù hợp với hệ thống của Nga. Năm ngoái, Bộ trưởng Mehrabian cho hay, công việc sơ bộ về quá trình chuyển đổi đã hoàn tất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn