MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Iran hiện diện quân sự ở Syria từ ít nhất năm 2012. Ảnh: RFE

Iran "đừng hòng" rút quân khỏi Syria như Nga yêu cầu

Song Minh LDO | 21/05/2018 19:00
Bộ Ngoại giao Iran phản ứng đề xuất của Tổng thống Vladimir Putin rút hết lực lượng nước ngoài khỏi Syria, trừ quân đội Nga.

"Không ai có thể bắt Iran làm điều này. Miễn là còn khủng bố và miễn là chính phủ Syria còn mong muốn, Iran sẽ hiện diện ở Syria. Những người vào đất nước này mà không được sự cho phép của chính quyền Damascus phải rời đi" - hãng thông tấn Tasnim dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Kasemi cho hay.

Trước đó, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 17.5 tại Sochi, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng do sự thành công của quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố, và do tiến trình chính trị ở Syria bắt đầu, các lực lượng nước ngoài phải rút khỏi nước Cộng hòa Arab này.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích, một số quân đội nước ngoài hiện có mặt ở Syria có thể rời khỏi đất nước khi tiến trình chính trị bắt đầu, vì họ không có cơ sở pháp lý nào để ở lại.

Sau đó, đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về Syria, Alexander Lavrentiev nói, toàn bộ quân đội nước ngoài phải rời khỏi Syria, bao gồm quân đội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Hezbollah của Lebanon. Quân đội Nga vẫn ở lại vì họ được triển khai theo đề nghị và được sự đồng ý của chính quyền Damascus.

Hiện có một số lực lượng lớn hiện diện trên đất Syria, bao gồm liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu, thực hiện các cuộc không kích ở Syria kể từ năm 2014 mà không có sự chấp thuận của Damascus hay Liên Hợp Quốc.

Mỹ cũng liên minh với một số nhóm chiến binh người Kurd, như Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Hiện có ít nhất 2.000 binh lính Mỹ được triển khai ở Syria.

Theo SDF, lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu đóng quân tại thành phố Manbij ở phía đông bắc Syria kể từ khi thành phố thành được giải phóng khỏi IS 2 năm trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn