MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Iran dựng tàu sân bay giả làm mục tiêu tập trận giữa căng thẳng với Mỹ. Ảnh vệ tinh chụp ngày 7.6 về một tàu sân bay giả ngoài khơi bờ biển Bandar Abbas, Iran. Ảnh: Maxar Technologies.

Iran dựng tàu sân bay giả để tập đánh chìm giữa căng thẳng với Mỹ

Thanh Hà LDO | 10/06/2020 15:10
Iran dường như đã dựng tàu sân bay giả ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước này để làm mục tiêu cho cuộc tập trận bắn đạn thật trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang gia tăng.

Mô hình tàu sân bay của Iran dựng lên, theo hình ảnh vệ tinh hôm 9.6, có dạng của các tàu sân bay lớp Nimitz mà hải quân Mỹ thường xuyên triển khai các chuyến đi vào Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng vận chuyển dầu của thế giới đi qua.

Mô hình tàu sân bay này, theo AP, cho thấy lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo bán quân sự của Iran đang chuẩn bị cho một cuộc cuộc tập trận đánh chìm tương tự như đã triển khai năm 2015.

Sự xuất hiện của mô hình tàu sân bay có thể quan sát được qua ảnh vệ tinh diễn ra trong bối cảnh Iran công bố hôm 9.6 rằng sẽ xử tử người tuồn thông tin chi tiết về lộ trình di chuyển của tướng Qassem Soleimani - vị tướng của vệ binh bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do Mỹ tiến hành tại Baghdad hồi đầu năm nay.

Bản mô phỏng tàu sân bay có cả 16 bản mô phỏng các máy bay chiến đấu ở trên boong tàu, theo những hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp. Tàu sân bay mô phỏng có độ dài khoảng 198m và rộng 48m. 

Tướng Qassem Soleimani của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran dự một cuộc họp ở Iran. Ảnh: AP

Mô hình tàu sân bay của Iran đã được các nhà phân tích quốc phòng và tình báo phát hiện lần đầu tiên từ tháng 1 năm nay, giống như một mô hình từng được sử dụng tháng 2.2015 trong cuộc tập trận quân sự mang tên "Great Prophet 9" (Nhà tiên tri vĩ đại 9).

Trong cuộc tập trận năm 2015, Iran dùng thuyền máy nã hỏa lực tấn công tàu sân bay mô phỏng. Sau đó, các tên lửa đất đối không đã nhắm mục tiêu và tiêu diệt tàu sân bay mô phỏng. 

Cuộc tập trận đó diễn ra trong bối cảnh Iran và các cường quốc thế giới đang đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Tuy nhiên, tháng 5.2018, Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran mà Iran và các cường quốc đạt được. Kể từ đó, Iran đã gần như từ bỏ tuân thủ mọi điều khoản trong thỏa thuận dù vẫn chấp thuận cho phép các thanh sát viên của Liên Hợp Quốc tiếp cận các địa điểm hạt nhân của nước này. 

Căng thẳng Mỹ - Iran lên một tầm cao mới vào mùa hè năm ngoái với hàng loạt các cuộc tấn công và vụ việc giữa hai nước. Đỉnh điểm của căng thẳng là vụ không kích vào sân bay quốc tế Baghdad, Iraq hôm 3.1 khiến tướng hàng đầu Iran Soleimani thiệt mạng.

Iran đáp trả vụ ám sát tướng Soleimani bằng cuộc tấn công tên lửa đạn đạo vào lực lượng Mỹ ở Iraq hôm 8.1 khiến hơn 100 lính Mỹ bị thương với những chấn thương não nghiêm trọng. Cùng ngày, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã vô tình bắn rơi một máy bay chở khách của Ukraina ở Tehran khiến 176 người chết. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn