MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: AP

Iran kêu gọi "lạnh gáy" các nước Hồi giáo đoàn kết chống Mỹ

Ngọc Vân LDO | 26/04/2018 16:51
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei hôm nay (26.4) kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết chống Mỹ, tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ đầu hàng trước sự "bắt nạt" của kẻ thù.

"Dân tộc Iran đã kháng cự thành công những nỗ lực bắt nạt của Mỹ và các cường quốc kiêu ngạo khác. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự. Tất cả các nước Hồi giáo cần đoàn kết để chống Mỹ và những kẻ thù khác" - Reuters dẫn tuyên bố của lãnh tụ tinh thần Khamemei.

Lãnh tụ tối cao Iran cũng chỉ trích phát biểu của Tổng thống Donald Trump hôm 24.4 rằng, một số nước ở Trung Đông sẽ "không thể tồn tại quá 1 tuần" nếu không có sự bảo vệ của Mỹ.

"Những phát biểu như vậy là sự sỉ nhục đối với người Hồi giáo. Thật không may, hiện có một cuộc chiến trong khu vực của chúng ta giữa các quốc gia Hồi giáo. Những chính phủ lạc hậu của một số nước Hồi giáo đang chiến đấu với những nước khác" - ông Khamenei nói.

Hôm 25.4, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về an ninh quốc tế và không phổ biến vũ khí Christopher Ford cho biết, Mỹ không có ý định đàm phán lại thỏa thuận hạt nhân Iran, nhưng đang tìm kiếm một thỏa thuận bổ sung.

Tuy nhiên, đến chiều 25.4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, ông Donald Trump sẽ xé bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, bất chấp những lời đề nghị mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo thế giới để duy trì thỏa thuận này và nếu cần thì sửa đổi trên nền thỏa thuận đó.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần chỉ trích thỏa thuận hạt nhân Iran, được biết đến với tên chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, gọi đó là thỏa thuận tồi tệ nhất mọi thời đại, và tuyên bố sẽ rút Mỹ khỏi thỏa thuận nếu nó không được sửa đổi.

JCPOA được Iran ký ngày 14.7.2015 với nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ, cộng với Đức). Thỏa thuận này quy định dỡ bỏ từng phần trừng phạt với Iran, đổi lại Tehran cam kết không phát triển hoặc mua vũ khí hạt nhân, duy trì chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn