MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Iran. Ảnh: Reuters.

Iran kêu gọi thế giới đứng lên chống hành vi “bắt nạt” của Mỹ

Thanh Hà LDO | 04/06/2018 06:57
Thế giới nên đứng lên chống lại hành vi bắt nạt của Mỹ, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh trong thư gửi những người đồng cấp các nước khác, trong nỗ lực cứu thỏa thuận hạt nhân sau khi Washington rút hồi tháng trước.

Trong thư, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif yêu cầu "các bên ký kết còn lại và những đối tác thương mại khác" có động thái để "bù đắp cho những tổn thất của Iran" do sự rút lui của Mỹ nếu muốn cứu thỏa thuận lịch sử.

Thỏa thuận hạt nhân 2015 là kết quả của "các cuộc đàm phán đa phương tỉ mỉ, được xử lý hết sức thận trọng và cân bằng", ông Javad Zarif nhấn mạnh trong thư được cơ quan thông tấn quốc gia IRNA công bố hôm 3.6.

Người đứng đầu bộ ngoại giao Iran nói thêm, thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 không thể thương lượng lại như Mỹ yêu cầu.

"JCPOA (thỏa thuận hạt nhân) không thuộc về các bên ký kết, vì vậy, một bên không thể bác bỏ nó bởi chính sách đối nội hoặc khác biệt chính trị với chính quyền tiền nhiệm", Reuters dẫn lá thư của Ngoại trưởng Zarif.

Ông Zarif cáo buộc động thái của Mỹ là "rút lui bất hợp pháp" và là "biện pháp bắt nạt" buộc chính phủ các nước khác phải tuân theo quyết định mất uy tín này.

Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc thế giới hôm 8.5. Các bên tham gia ký kết JCPOA còn lại - Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc - vẫn coi thỏa thuận là cơ hội tốt nhất để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và đang cố gắng cứu vãn thỏa thuận này.

Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã công bố loạt điều kiện với Châu Âu nếu muốn Tehran duy trì thỏa thuận hạt nhân, bao gồm các động thái bảo vệ thương mại với Tehran và đảm bảo doanh số bán dầu của Iran.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn