MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ Israel tấn công tòa nhà lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, ngày 1.4.2024. Ảnh: Xinhua

Iran nghi sắp tấn công Israel trong ngày một ngày hai

Khánh Minh LDO | 11/04/2024 10:49

Các quan chức Mỹ nói với Bloomberg hôm 10.4 rằng, lời hứa trả đũa của Tehran đối với cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus có thể xảy ra trong 24-48 giờ tới.

Hai tướng chỉ huy Lực lượng Qud thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel ngày 1.4 nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria. Đây là lần đầu tiên Israel tấn công vào một cơ sở ngoại giao nước ngoài.

Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin, Chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó của ông thuộc IRGC đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Damascus, Syria, ngày 1.4.

Theo Reuters, lãnh sự quán Iran ở Damascus bị “san phẳng” và đây là “sự leo thang xung đột rõ ràng ở Trung Đông khi Israel chống lại Iran và các đồng minh của nước này”.

Iran được cho là sẽ kiềm chế trả đũa cho đến khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Phát biểu ngày 10.4, khi người Hồi giáo tổ chức lễ Eid-al-Fitr, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Israel “phải và sẽ bị trừng phạt” vì những gì đã làm.

“Các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái lớn” sắp xảy ra - Bloomberg đưa tin trích dẫn "những người quen thuộc” với các báo cáo tình báo của Israel, Mỹ và đồng minh.

Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công có thể sẽ được Iran thực hiện trực tiếp hoặc do các đồng minh của nước này như Hezbollah ở Lebanon tiến hành.

Cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, ngày 1.4.2024 làm hai tướng Iran thiệt mạng. Ảnh: Xinhua

Các nguồn tin cho hay, Mỹ đang giúp Israel lập kế hoạch và chia sẻ các đánh giá tình báo. Israel được cho là đang chờ đợi cuộc tấn công của Iran trước khi tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào thành phố Rafah ở Gaza.

Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz hôm 10.4 tuyên bố, Israel sẽ đáp trả tương tự nếu cuộc tấn công vào Israel xuất phát từ lãnh thổ Iran. Một số phương tiện truyền thông đưa tin, Israel đang chuẩn bị tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Mỹ công khai hứa sẽ hỗ trợ Israel chống lại cuộc tấn công của Iran, bao gồm cả việc giúp bắn hạ tên lửa. Washington được cho là cũng đã đưa ra ý tưởng tham gia vào bất kỳ cuộc phản công nào của Israel.

Một quan chức Mỹ nói với tờ Al Jazeera: “Chúng tôi không loại trừ khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa chung với Israel nếu nước này bị Iran hoặc các điệp viên của nước này tấn công”.

Trong khi đó, hãng hàng không Đức Lufthansa thông báo tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Tehran “do tình hình hiện tại ở Trung Đông”. Các chuyến bay có thể tiếp tục sau ngày 11.4. Cũng có tin đồn rằng không phận trên tỉnh Khuzestan của Iran - ở biên giới phía tây nam với Iraq - đã bị đóng cửa.

Lực lượng Phòng vệ Israel hủy tất cả các chuyến nghỉ phép và bắt đầu spoofing (làm sai lệch thông tin) tín hiệu GPS, để chuẩn bị cho cuộc trả đũa có thể xảy ra của Iran.

Tin đồn về cuộc tấn công sắp xảy ra của Iran cũng đẩy giá dầu trên thị trường tương lai tăng cao, với giá dầu Brent giao dịch trên 90 USD/thùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn