MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Israel chặn các cuộc tấn công của Iran sáng sớm 14.4 theo giờ địa phương. Ảnh chụp màn hình

Iran tấn công dữ dội Israel, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện

Khánh Minh LDO | 14/04/2024 07:20

Ngày 13.4, Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa sau cuộc không kích chết người của Israel khiến hai tướng Iran thiệt mạng hồi đầu tháng này, đẩy Trung Đông đến bờ vực xung đột toàn diện.

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chính thức công bố các cuộc tấn công “rộng rãi” vào Israel, tuyên bố đã phóng “hàng chục tên lửa và hơn 100 máy bay không người lái nhằm vào một số mục tiêu nhất định bên trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Trong một tuyên bố, lực lượng tinh nhuệ cho biết cuộc tấn công nhằm trả đũa “nhiều tội ác” được cho là do Israel thực hiện, bao gồm cả cuộc không kích vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria hồi đầu tháng này.

Hơn 100 máy bay không người lái của Iran đã bị Mỹ và Anh bắn hạ bên ngoài Israel - một quan chức quốc phòng Israel nói với Đài phát thanh quân đội nước này.

Một quan chức của Mỹ xác nhận tuyên bố này với ABC News, cho biết một số máy bay không người lái đã bị quân đội Mỹ bắn hạ. Quan chức này không tiết lộ bất kỳ con số chính xác nào.

Israel chặn các cuộc không kích của Iran vào Tel Aviv, sáng sớm 14.4 theo giờ địa phương. Ảnh chụp màn hình

Phái đoàn thường trực của Tehran tại Liên Hợp Quốc khẳng định trong một tuyên bố, cuộc tấn công đang diễn ra nhằm vào Israel là để trả đũa vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran ở Damascus, Syria, khiến hai tướng Iran thiệt mạng. Phái đoàn cũng cảnh báo Mỹ nên “tránh xa” sự thù địch giữa Iran và Israel.

“Hành động quân sự của Iran là để đáp trả sự xâm lược của Israel vào các cơ sở ngoại giao của chúng tôi ở Damascus. Vấn đề có thể được coi là đã kết thúc” - phái đoàn cho hay, đồng thời cảnh báo rằng, “nếu Israel phạm phải một sai lầm khác, phản ứng của Iran sẽ nghiêm khắc hơn nhiều”.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari khẳng định trong một tuyên bố trên truyền hình, Iran đã tiến hành một “cuộc tấn công trực tiếp” vào Israel, đồng thời mô tả đây là một “sự leo thang nghiêm trọng và nguy hiểm”.

Ông nói: “Iran phóng máy bay không người lái từ lãnh thổ của mình tới lãnh thổ của nhà nước Israel. Israel đã hợp tác chặt chẽ với Mỹ và các đối tác trong khu vực để chống lại và đánh chặn các vụ phóng”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập Nội các Chiến tranh tại Tel Aviv. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo và trên không vào một số địa điểm trên khắp miền nam Lebanon, tấn công vào cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu tập Nội các Chiến tranh tại Tel Aviv. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Israel

Quân đội Israel nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được phát động từ Lebanon trước đó trong ngày vào miền bắc Israel. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái khiến một nhân viên an ninh bị thương nặng.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammad Reza Ashtiani cảnh báo mọi quốc gia không cho phép Israel sử dụng lãnh thổ để tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran.

Bộ trưởng tuyên bố: “Bất kỳ quốc gia nào mở lãnh thổ hoặc không phận của mình cho Israel tấn công vào Iran, sẽ hứng chịu phản ứng quyết định của chúng tôi”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cắt ngắn kỳ nghỉ cuối tuần tại Delaware, lập tức trở về Washington. Ông Biden triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng để đánh giá sự leo thang đang diễn ra ở Trung Đông.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Adrienne Watson tuyên bố: “Mỹ kiên quyết ủng hộ an ninh của Israel. Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Israel, hỗ trợ và bảo vệ họ trước những mối đe dọa từ Iran”.

Hai quan chức an ninh nói với Reuters rằng, các lực lượng vũ trang Jordan đang trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay không người lái hoặc máy bay nào của Iran vi phạm không phận của nước này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn