MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Quốc phòng Iran và Syria trong cuộc gặp ở Damascus. Ảnh: SANA.

Iran thẳng thừng tuyên bố quyết ở lại Syria bất chấp sức ép của Mỹ

Hải Anh LDO | 29/08/2018 09:30
Iran sẽ duy trì hiện diện quân sự ở Syria bất chấp sức ép của Mỹ về việc rút quân, một quan chức cấp cao Tehran cho biết hôm 28.8, đồng thời tiết lộ thêm chi tiết về thỏa thuận hợp tác quân sự mà Tehran và Damascus ký trong tuần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami thăm Damascus hôm 25.8 và có cuộc gặp Tổng thống Bashar al-Assad cùng các quan chức quân sự cấp cao của Syria. 

Ông đã ký thỏa thuận hợp tác quân sự Tehran - Damascus trong cuộc họp với người đồng cấp Syria, nhưng chi tiết về thỏa thuận này không được tiết lộ, theo Reuters.

"Sự hiện diện liên tục của các cố vấn (quân sự) người Iran ở Syria là một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Tehran và Damascus" - hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời tùy viên quân sự của Iran ở Syria Abolqassem Alinejad.

Ông Alinejad nhấn mạnh: “Iran sẽ giúp Syria dỡ các bãi mìn ở nhiều nơi khắp đất nước… cũng như xây dựng lại các nhà máy quân sự đã bị tàn phá trong chiến tranh”.

Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã gửi vũ khí và hàng nghìn binh sĩ tới Syria hỗ trợ quân của ông Assad trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm ở nước này.

Tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã nhắc lại lời kêu gọi của Washington về việc Iran cần rút tất cả các lực lượng khỏi Syria.

Trong việc Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Iran có một phần nguyên nhân là sự tham gia của nước này vào xung đột ở Syria, Iraq và Yemen cũng như các chương trình hạt nhân và tên lửa của Tehran.

Từ lâu, Israel đã kêu gọi Iran rút khỏi Syria. Không quân Israel đã có các cuộc không kích nhắm vào lực lượng đồng minh Iran tại quốc gia láng giềng.

Iran nhiều tuyên bố sự hiện diện quân sự ở Syria là theo lời mời của chính phủ ông Assad và khẳng định không có kế hoạch rút quân ngay. Hơn 1.000 người Iran, trong đó có các thành viên cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bị giết ở Syria từ năm 2012.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn