MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tướng quá cố Iran Qassem Soleimani. Ảnh: Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran

Iran thề tấn công tất cả những ai sát hại tướng Soleimani

Song Minh LDO | 20/09/2020 11:17

Iran thề rằng, việc trả đũa cho cái chết của tướng Qassem Soleimani sẽ là “kiên quyết, nghiêm túc và có thật”.

Giới chức Iran hôm 19.9 một lần nữa phủ nhận cáo buộc âm mưu ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi như một hành động trả đũa việc hạ sát tướng quân hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), Qassem Soleimani.

Tuy nhiên, Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salami tuyên bố, việc trả thù cho cái chết của tướng Soleimani sẽ là “kiên quyết, nghiêm túc và có thật”.

"Chúng tôi sẽ tấn công những người, trực tiếp và gián tiếp, đóng một vai trò trong cuộc tử đạo của người đàn ông vĩ đại Qassem Soleimani" - ông Hossein Salami cho biết trong một buổi lễ trước các tướng lĩnh quân đội, hãng thông tấn Tasnim đưa tin ngày 20.9.

Tướng Qassem Soleimani, cựu chỉ huy của Lực lượng Quds, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ được Tổng thống Donald Trump phê duyệt vào ngày 3.1.

Tướng Soleimani được coi là người có ảnh hưởng nhất trong việc thực hiện các hoạt động ngoài lãnh thổ của IRGC, bao gồm cả những chiến dịch ở Iraq, Syria, Yemen và Lebanon.

Chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran Hossein Salam. Ảnh: AP

Chỉ huy IRGC nói rằng bất kỳ sự trả thù nào đối với Soleimani sẽ được thực hiện một cách "danh dự, công bằng và chính đáng, chứ không phải trên một nữ đại sứ ở Nam Phi”.

"Nếu một người Iran thiếu một sợi tóc, chúng tôi sẽ đốt hết tóc của các vị. Những lời nói này rất nghiêm túc. Chúng tôi sẽ không đánh nhau bằng lời nói. Chúng tôi sẽ hành động. Chúng tôi sẽ tiếp tục với sự tự tin và sức mạnh” - ông Hossein Salami nói thêm.

Iran bác bỏ âm mưu giết Đại sứ Mỹ ở Nam Phi ngay sau khi có cáo buộc khi tờ Politico đăng tải bài báo hôm 13.9 về một âm mưu được cho là của Iran để ám sát Đại sứ Mỹ tại Nam Phi Lana Marks - một người bạn lâu năm của Tổng thống Donald Trump.

Tư lệnh IRGC đưa ra tuyên bố trả thù sau khi Cơ quan An ninh Nhà nước Nam Phi cho biết họ không tìm thấy bằng chứng hỗ trợ các báo cáo về âm mưu của Iran.

"Hiện tại, những thông tin được cung cấp không đủ để củng cố cáo buộc rằng có một mối đe dọa đáng tin cậy đối với Đại sứ Mỹ tại Nam Phi" - phát ngôn viên Cơ quan An ninh Nhà nước Mava Scott cho biết trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng các quan chức Nam Phi đã đáp ứng đề nghị cung cấp thông tin bổ sung cho các đối tác Mỹ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn