MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cơ sở hạt nhân ở Isfahan, Iran. Ảnh chụp màn hình

Iran thông tin về các cơ sở hạt nhân sau cuộc tấn công của Israel

Ngọc Vân LDO | 19/04/2024 11:59

Phòng không Iran được kích hoạt, không có mối đe dọa nào được báo cáo trên toàn quốc sau các cuộc tấn công ngày 19.4 của Israel, kể cả các cơ sở hạt nhân.

Theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, các hệ thống phòng không của Iran đã được kích hoạt ở một số khu vực như một biện pháp phòng ngừa trước các mối đe dọa tiềm ẩn trên không.

IRNA cho biết vào sáng sớm 19.4 theo giờ địa phương: “Sau khi kích hoạt hệ thống phòng không ở một số vùng của đất nước, các thông tin chỉ ra rằng cho đến nay, không có cuộc tấn công hoặc vụ nổ quy mô lớn nào gây ra bất kỳ mối đe dọa trên không nào”.

Các cuộc kiểm tra sâu rộng ở Isfahan, một tỉnh miền trung quan trọng với các cơ sở hạt nhân quan trọng, cho thấy tất cả các cơ sở quân sự và an ninh nhạy cảm vẫn an toàn, không có sự cố nào được báo cáo.

Trong khi đó, người phát ngôn của Trung tâm Không gian mạng quốc gia Iran, Hossein Dalirian, viết trên mạng X rằng 3 máy bay không người lái "đã bị lực lượng phòng không Iran bắn hạ thành công, hiện tại không có báo cáo nào về cuộc tấn công bằng tên lửa".

Quân đội Israel cho biết “không có bình luận nào vào thời điểm này” khi được CNN hỏi về các vụ nổ ở Iran.

Ngược lại, một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran vào sáng sớm 19.4 theo giờ địa phương. Quan chức này cho biết mục tiêu không phải là hạt nhân.

Cuộc tấn công vào Iran ngày 19.4 là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công ngày càng gia tăng ở Trung Đông.

Một chuyên gia quan hệ quốc tế nói với CNN rằng nếu Israel và Iran liên tục ăn miếng trả miếng, cuộc xung đột giữa hai quốc gia có nguy cơ trở nên "nguy hiểm rất nhanh".

“Phản ứng của Iran là không thể đoán trước” - biên tập viên cấp cao của Bloomberg, Bobby Ghosh, bình luận.

Iran có thể chọn nhắm mục tiêu vào Israel thông qua các lực lượng ủy nhiệm ở Lebanon và Iraq, cũng như với sự giúp đỡ của Hamas ở Gaza và nhóm chiến binh Houthi ở Yemen - Ghosh nói.

Theo ông, các cuộc tấn công ngày 19.4 đã đẩy cuộc xung đột vào “lãnh thổ chưa được biết đến”.

Nhà phân tích các vấn đề toàn cầu của CNN, Kim Dozier, nhận định “mức leo thang” giữa các quốc gia có thể dẫn đến “cuộc đối đầu qua lại giữa hai bên cực kỳ nghiêm trọng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn