MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters.

Iran tố Mỹ trừng phạt để ngăn các bên cứu vãn thỏa thuận hạt nhân

H.Liên LDO | 16/05/2018 18:08
Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố hôm 16.5 rằng Tehran sẽ “không đầu hàng trước sức ép, sự trừng phạt và thậm chí cả những lời đe dọa chiến tranh” của Mỹ.

"Đất nước Iran sẽ chống lại các mưu đồ của Mỹ", hãng thông tấn nhà nước ISNA dẫn lời ông Hassan Rouhani.

Tuyên bố của Iran xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai nước sau khi ông Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hạt nhân ký kết giữa Iran và nhóm P5+1 năm 2015.

Bộ Tài chính Mỹ hôm 15.5 đã áp lệnh trừng phạt Thống đốc ngân hàng Trung ương Iran, 3 cá nhân khác và 1 ngân hàng có trụ sở tại Iraq.

Iran cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Washington nằm trong nỗ lực ngăn chặn việc cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 sau khi Mỹ rút lui.

"Với các biện pháp phá hoại như vậy, chính phủ Mỹ đang cố gắng tác động tới ý chí và quyết định của các bên còn lại ký kết JCPOA (Kế hoạch hành động toàn diện chung)", hãng tin Fars dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi.

Ngoại trưởng Anh, Pháp và Đức đã gặp mặt tại Brussels ngày 15.5 để tìm cách cứu thỏa thuận hạt nhân sau khi Mỹ rút. Tuy nhiên, Reuters đánh giá, dường như các như các nước này cũng rơi vào thế khó trong việc làm thế nào để các công ty của họ có thể tiếp tục kinh doanh với Iran khi Washington bắt đầu tái áp dụng biện pháp trừng phạt.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết, cuộc họp tại Brussels là khởi đầu tốt đẹp nhưng mong sự cam kết được hiện thực hóa.

Hiện các nước Châu Âu và Iran đã giao cho các chuyên gia nhanh chóng đưa ra các biện pháp. Nhà ngoại giao hàng đầu của những nước này sẽ gặp lại nhau tại Vienna vào tuần tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn