MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Iran triển khai làm giàu uranium bằng loại máy ly tâm tiên tiến

Ngọc Khánh LDO | 17/03/2021 12:30

Iran đã bắt đầu làm giàu uranium tại một nhà máy dưới lòng đất ở Netanz bằng loại máy ly tâm IR-4, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết.

Reuters đưa tin, gần đây, Iran đã đẩy nhanh việc vi phạm các hạn chế trong thỏa thuận hạt nhân Iran nhằm gây áp lực với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi cả hai bên đang bế tắc về việc ai sẽ ra tay trước để cứu thỏa thuận.

Các vi phạm của Tehran bắt đầu từ năm 2019 để đáp trả việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận và áp dụng lại các biện pháp trừng phạt kinh tế dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Năm ngoái, Iran đã bắt đầu chuyển các mô hình máy ly tâm tiên tiến khác nhau từ một nhà máy trên mặt đất ở Natanz đến nhà máy làm giàu nhiên liệu dưới mặt đất (FEP). Uranium đã được làm giàu dưới lòng đất với máy ly tâm IR-2m. Trong khi đó, thỏa thuận chỉ cho phép Iran làm giàu uranium với các loại máy IR-1.

Ngày 15.3.2021, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận, Iran đã bắt đầu lắp đặt 174 máy ly tâm IR-4 tại FEP bằng UF6 (Uranium hexafluoride) tự nhiên.

Iran hiện có kế hoạch lắp đặt thêm tầng thứ hai gồm các máy ly tâm IR-4 tại FEP nhưng việc lắp đặt vẫn chưa bắt đầu. Iran đã tăng số lượng máy IR-2m, hiệu quả hơn nhiều so với máy IR-1, lắp đặt tại nhà máy dưới lòng đất.

“Tính đến ngày 15.3.2021, Iran đã sử dụng 5.060 máy ly tâm IR-1 lắp đặt trong 30 tầng, 522 máy ly tâm IR-2m lắp đặt trong ba tầng và 174 máy ly tâm IR-4 lắp đặt trong một tầng để làm giàu UF6 tự nhiên” - theo báo cáo của IAEA.

Đồng thời, Iran đang sản xuất uranium với độ làm giàu lên tới 20% mức tinh khiết tại cơ sở hạt nhân Fordow.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn