MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nhà lập pháp Iran hô vang khẩu hiệu phản đối việc Mỹ giết tướng hàng đầu Iran Qassem Soleimani, khi bắt đầu phiên họp quốc hội mở ở Tehran, Iran hôm 5.1. Ảnh: AP.

Iran và Iraq “song kiếm hợp bích” phản kháng vụ Mỹ sát hại tướng Soleimani

Hải Anh LDO | 06/01/2020 10:42
Iran tuyên bố sẽ làm giàu uranium vượt ngưỡng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 ký với các cường quốc.

Truyền hình nhà nước Iran dẫn tuyên bố của chính quyền Tổng thống Hassan Rouhani nêu rõ, nước này sẽ không tuân thủ các giới hạn của thỏa thuận về việc làm giàu nhiên liệu, về quy mô của kho dự trữ uranium đã làm giàu cũng như về các hoạt động nghiên cứu và phát triển.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran không còn đối mặt với bất kỳ giới hạn nào trong hoạt động" - đài truyền hình nhà nước cho biết.

Tuyên bố không đề cập tới bất kỳ tiêu chí cụ thể nào về tăng cường làm giàu uranium, theo NHK. Iran cho biết sẽ duy trì quan hệ với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) như trước đó.

Tuyên bố cũng nêu rõ Iran sẵn sàng tuân thủ lại thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Đây là lần thứ 5 Tehran thực hiện các biện pháp đối phó theo giai đoạn kể từ khi Mỹ nối lại các biện pháp trừng phạt với Iran.

Tehran cho rằng, các lệnh trừng phạt của Mỹ khiến Iran không đạt được những lợi ích kinh tế như đã được cam kết theo thỏa thuận hạt nhân.

AP cho hay, ngoài việc Iran tuyên bố không tuân thủ ngưỡng theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Quốc hội Iraq cũng kêu gọi trục xuất tất cả các binh sĩ Mỹ khỏi lãnh thổ nước này.

Tại Iraq, các nhà lập pháp bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết kêu gọi chấm dứt sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại nước này, trong đó có 5.200 quân đội Mỹ đang đóng quân để chống các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Hãng tin của Mỹ nhận định, những diễn biến trên có thể dẫn Iran tiến tới gần hơn tới việc chế tạo bom nguyên tử và cho phép nhóm khủng bố IS trở lại Iraq, khiến Trung Đông trở nên nguy hiểm và bất ổn nhiều hơn.

Liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo ở Iraq cho biết đang đặt tạm gác cuộc chiến chống IS để tập trung bảo vệ quân đội và căn cứ của Mỹ. 

Chuỗi diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đang diễn ra tang lễ của tướng Iran Qasem Soleimani - người bị giết trong cuộc không kích của Mỹ vào Baghdad hôm 3.1. 

Trong diễn biến liên quan, hôm 5.1, Iraq đệ trình khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cuộc tấn công của Mỹ vào lãnh thổ nước này khiến tướng Iran Qasem Soleimani, một chỉ huy Iraq và các lực lượng địa phương khác thiệt mạng.

AFP dẫn thông tin cho biết, Bộ Ngoại giao Iraq đệ trình 2 lá thư tới Liên Hợp Quốc và yêu cầu Hội đồng Bảo an lên án vụ ám sát tướng Qasem Soleimani. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn