MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà máy hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Ynetnews

Iran xác định thủ phạm gây cháy nổ ở nhà máy hạt nhân lớn nhất

Song Minh LDO | 07/09/2020 11:28

Iran tuyên bố đã xác định được "kẻ phá hoại" đằng sau vụ cháy nổ ở nhà máy hạt nhân Natanz lớn nhất nước này.

Các quan chức Iran trước đó cho biết, vụ cháy và nổ hôm 2.7 tại cơ sở làm giàu uranium lớn nhất Iran là kết quả của sự phá hoại và tuyên bố sẽ đáp trả nếu phát hiện bằng chứng cho thấy các thế lực nước ngoài có liên quan.

Ngày 6.9, người phát ngôn của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi cho biết, Tehran đã xác định được những kẻ đứng sau vụ nổ và hỏa hoạn tại cơ sở hạt nhân Natanz. Quan chức này không tiết lộ liệu những kẻ chủ mưu là trong nước hay nước ngoài.

"Các cơ quan an ninh đang điều tra kỹ lưỡng những gì đã xảy ra ở Natanz, đó là một vụ phá hoại. Theo như chúng tôi biết, họ đã xác định được những kẻ chịu trách nhiệm, nguyên nhân, chi tiết và phương pháp" - ông Behrouz Kamalvandi nói với kênh IRIB TV1.

Ông Kamalvandi từ chối cung cấp thêm chi tiết, cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra.

Vài ngày sau vụ nổ, các phương tiện truyền thông Iran gián tiếp đổ lỗi cho Mỹ và Israel, nói rằng Washington có thể đã bật đèn xanh cho Tel Aviv.

Cuối tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố, Tehran sẽ đáp trả nếu phát hiện ra hành động phá hoại được tổ chức từ nước ngoài.

Vụ nổ tại cơ sở hạt nhân Natanz - cơ sở lớn nhất ở Iran - xảy ra vào ngày 2.7. Vụ nổ không dẫn đến rò rỉ phóng xạ hoặc thiệt hại đáng kể, các quan chức Iran nói rằng lò phản ứng hạt nhân hoạt động bình thường.

Vụ việc xảy ra 5 ngày sau khi một vụ nổ xảy ra tại khu liên hợp quân sự Parchin. Vào thời điểm đó, các quan chức Iran cho biết vụ nổ xảy ra do rò rỉ khí đốt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn