MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters.

Iran "xoay" sang ngoại giao khi căng thẳng trong khu vực dâng cao

Hải Anh LDO | 12/05/2018 10:29
Ngoại trưởng Iran bắt đầu chuyến công du để tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Mỹ rút và lo ngại toàn cầu về cuộc đụng độ Israel- Iran tại Syria.

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif lên đường cuối ngày hôm nay (12.5) để thăm Bắc Kinh, Mátxcơva và Brussels. Theo AFP, ông Zarif sẽ tổ chức các cuộc đàm phán có sức ép lớn với các bên còn lại trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Đầu tiên ở Bắc Kinh và Mátxcơva, sau đó là gặp những người đồng cấp từ Anh, Pháp và Đức tại Brussels ngày 15.5.

Tất cả các bên đều đã lên án việc ông Donald Trump rút khỏi thỏa thuận và tái áp dụng các biện pháp trừng phạt  kinh tế Iran. Tuy nhiên, AFP cho rằng, các công ty Châu Âu nói riêng, sẽ rất dễ bị tổn hại bởi sức ép kinh tế từ Washington.

Pháp vẫn hy vọng vào một sự dàn xếp rộng lớn hơn, bao gồm các hoạt động của Iran khắp Trung Đông. Paris cảnh báo Tehran hôm 10.5 rằng sẽ "chống lại bất kỳ sự xúi giục nào nhằm thống trị khu vực".

AFP nhận định, Iran dường như cương quyết thể hiện không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn với Israel trong các cuộc đàm phán.

Trước đó, Iran thẳng thừng phủ nhận cáo buộc lực lượng Al-Quds tấn công cao nguyên Golan. "Các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của chính phủ Israel vào lãnh thổ Syria đã được thực hiện theo những lý do họ tự viện dẫn và vô căn cứ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao  Iran Bahram Ghasemi cho biết.

Các cuộc tấn công của Israel làm dấy lên mối quan ngại rằng Iran có thể kích hoạt đồng minh Hezbollah trả đũa từ các vị trí ở phía nam Lebanon, mở ra một mặt trận mới đẫm máu trong cuộc xung đột.

Tuy nhiên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani chia sẻ với Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc điện đàm cuối ngày 9.5 rằng, ông không muốn "những căng thẳng mới" ở Trung Đông.

Theo các nhà phân tích người Iran, Israel đã tấn công trước và sự trả đũa là do quân đội Syria tiến hành, chứ không phải Iran. "Người Israel muốn biến điều này thành việc giữa Iran-Israel, nhưng không phải vậy. Bất cứ điều gì xảy ra ở Syria là dưới sự chỉ huy của người Syria", nhà phân tích Mohammad Marandi nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhận định, Israel cảm thấy được Washington bật đèn xanh để hành động mạnh hơn chống sự hiện diện của Iran tại Syria, đặc biệt là sau khi ông Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Iran tuyên bố sẽ chỉ duy trì thỏa thuận nếu các thành viên còn lại - Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga - có thể đảm bảo chắc chắn lợi ích thương mại của họ được tiếp tục bất chấp lệnh trừng phạt mới của Mỹ.

Nga - vốn có quan hệ chặt chẽ với cả Iran và Israel - đã nỗ lực ngăn chặn chiến tranh toàn diện.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov chia sẻ, "tất cả các vấn đề cần được giải quyết thông qua đối thoại". Và Mátxcơva đã cảnh báo Israel tránh "mọi hành động có thể được xem là khiêu khích".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn