MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 4.3, Iraq xác nhận có ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Ảnh: CNN

Iraq xác nhận ca tử vong COVID-19 đầu tiên

HỒNG HẠNH LDO | 04/03/2020 20:04
Iraq xuất hiện ca tử vong đầu tiên do COVID-19, là một người đàn ông lớn tuổi dân tộc Kurd ở tỉnh Sulaimaniya.

Cho đến nay, Iraq ghi nhận 32 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1 sinh viên Iran và 31 người Iraq đã đến Iran thời gian gần đây, theo Reuters.

Trước đó, chính quyền tỉnh Sulaymaniyah thông báo có 5 trường hợp nhiễm COVID-19 và đã cách ly 2.564 người để theo dõi.

Bên cạnh Iraq, Iran đã báo cáo 77 trường hợp tử vong, là quốc gia thứ 2 có số ca tử vong cao bên ngoài Trung Quốc tính đến 18h ngày 4.3.

Hãng tin ILNA cho biết, Iran đã cử 300.000 nhân viên y tế và các chuyên gia để chăm sóc và điều trị những ca dương tính COVID-19.

Iran chịu áp lực ngăn ngừa virus nhiều hơn sau khi Iraq, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Bahrain báo cáo xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 có liên quan đến thành phố Qom của Iran, nơi có nhiều thánh địa thu hút hàng nghìn tín đồ và khách du lịch.

Tính đến 18h ngày 4.3, số ca tử vong trên thế giới là 3.203 và  93.528 ca nhiễm COVID-19. Đứng đầu là Trung Quốc, Hàn Quốc đang là quốc gia có số ca nhiễm virus đứng thứ 2 trên thế giới, theo sau là Italia và Iran.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn