MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuần báo Al-Naba ca ngợi cái chết của tướng Iran Soleimani sẽ giúp IS hồi sinh. Ảnh: RT/BBC/Twitter

IS cảnh báo “lạnh gáy” sau khi Mỹ sát hại tướng Iran Soleimani

Ngọc Vân LDO | 12/01/2020 14:44

IS nói việc Mỹ hạ sát tướng Iran Qasem Soleimani là “sự can thiệp thần thánh” giúp IS trỗi dậy trở lại.

RT dẫn tuần báo Al-Naba của IS nói, IS    đe doạ rằng cái chết của tướng Iran Qasem Soleimani giúp IS hồi sinh.

Tư lệnh Quân đoàn Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, tướng Qasem Soleimani đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ vào ngày 3.1 gần sân bay quốc tế Baghdad. 

Để trả thù, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công hạn chế vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq bằng tên lửa đạn đạo hôm 8.1, không gây sát thương nhưng để chứng minh khả năng đánh vào tài sản của Mỹ theo ý muốn.

Tuần báo Al-Naba của IS đã miêu tả cái chết của tướng Soleimani như một “sự ủng hộ của thượng đế cho sự nghiệp của IS” và người Hồi giáo nói chung.

Một bài đăng trên tuần báo thánh chiến mặc dù không nhắc đến Mỹ hoặc tướng Soleimani, nhưng đầy ám chỉ khi nói đến cuộc chiến tranh La Mã - Ba Tư, cuộc chiến mà người Hồi giáo đã đánh bại đế quốc Ba Tư - Iran ngày nay - và một phần của đế quốc Đông La Mã, còn được gọi là Byzantium.

Tuần báo Al-Naba cũng cho rằng việc Mỹ và các đồng minh đình chỉ hoạt động chống lại IS là một cơ hội cho sự hồi sinh của nhóm.

Mặc dù IS chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng tổ chức khủng bố này đã không kiểm soát bất kỳ lãnh thổ nào trong nhiều tháng. 

Lực lượng Quân đoàn Quds của tướng Soleimani là một trong số những người đã xoay chuyển tình thế chống lại IS, cùng với quân đội Syria và lực lượng viễn chinh Nga ở Syria, trong khi quân đội Iraq và dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn hỗ trợ từ phía bắc Syria và Iraq.

Viện dẫn khả năng IS có thể xuất hiện trở lại, Mỹ từ chối rút quân khỏi Iraq sau khi Quốc hội Iraq đã thông qua một nghị quyết không ràng buộc yêu cầu Mỹ rút ngay lực lượng sau khi giết chết tướng Soleimani. Ngày 10.11, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ không có chuyện Mỹ rút quân.

Hiện tại, cả Mỹ và một số đồng minh NATO đều đã đình chỉ đào tạo lực lượng an ninh Iraq. Một số đồng minh thậm chí đã rút nhân sự của họ ra khỏi Iraq sang nước láng giềng Kuwait. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi vai trò mở rộng cho NATO ở Iraq.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn