MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi trở thành người kế nhiệm al-Baghdadi (ảnh). Ảnh: USAToday.

IS thừa nhận cái chết của thủ lĩnh al-Baghdadi, công bố người kế nhiệm

Thu Phượng LDO | 01/11/2019 07:43
Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xác nhận cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi, đồng thời công bố thủ lĩnh mới.

IS đã công bố thủ lĩnh mới hôm 31.10, chưa đầy một tuần sau khi thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi tự sát trong cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào nơi ẩn náu của tên này ở Syria. 

Thông tin được Site Intelligence Group - nhóm chuyên theo dõi các nội dung trực tuyến của các nhóm khủng bố cực đoan như IS tiết lộ. 

Site Intelligence Group cho hay, người kế nhiệm al-Baghdadi là Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurayshi với danh xưng là "caliph"  (người đứng đầu vương quốc Hồi giáo).

Hầu như không có thông tin thêm về al-Qurayshi trong thông điệp đầu tiên của IS để xác nhận cái chết của al-Baghdadi. Cái chết của người phát ngôn IS là Abu al-Hassan al-Muhajir cũng được xác nhận.

Tổng thống Donald Trump vài ngày trước đó tuyên bố  al-Muhajir, công dân Saudi Arabia đã bị quân đội Mỹ kết liễu trong một chiến dịch riêng. 

al-Baghdadi là người Iraq, trong khi quốc tịch của al-Qurayshi vẫn còn là một ẩn số. 

Theo Site, thông báo của IS cũng cảnh báo, người Mỹ đừng nên vui mừng khi al-Baghdadi chết bởi IS sẽ tiếp tục các hoạt động của tổ chức khủng bố này khắp thế giới. 

Hôm 30.10, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ công bố hình ảnh và video được giải mật về cuộc đột kích tiêu diệt al-Baghdadi ở miền bắc Syria. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn