MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Địa điểm Israel không kích ở Al-Mawasi, Khan Yunis, phía nam Dải Gaza ngày 10.9. Ảnh: AFP

Israel bị nghi dùng bom nặng 900 kg dội vào Gaza

Thanh Hà LDO | 11/09/2024 09:55

Cuộc không kích mới nhất của Israel vào Gaza ngày 10.9 bị nghi sử dụng bom 2.000 pound (hơn 900kg) khiến ít nhất 19 người chết.

Israel tiếp tục không kích vào khu vực ở Dải Gaza khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 60 người bị thương, New York Times dẫn thông tin từ các quan chức Gaza.

Bộ Y tế Gaza dự kiến số người chết trong cuộc không kích mới nhất của Israel có khả năng sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích trong các đống đổ nát.

Một quan chức của các dịch vụ khẩn cấp Phòng vệ Dân sự tại Gaza, Muhammad al-Mughaier cho biết, 40 thi thể đã được tìm thấy tại địa điểm xảy ra cuộc không kích. Hiện chưa rõ lý do cho sự khác biệt giữa con số này.

Trong khi đó, quân đội Israel ra thông cáo cho hay, cuộc không kích Al-Mawasi - khu vực ven biển phía nam Gaza - nhắm đến 3 thành viên cấp cao của Hamas tham gia cuộc tấn công vào Israel ngày 7.10.2023.

Theo quân đội Israel, con số từ tổ chức Phòng vệ Dân sự "không khớp với thông tin" mà họ có, nhưng không đưa ra ước tính thương vong riêng hoặc bình luận về các con số từ Bộ Y tế Gaza. Israel tuyên bố đã thực hiện một "cuộc không kích chính xác" và đã cố gắng giảm thiểu rủi ro cho dân thường.

Một quả bom Mark 84 nặng 2.000 pound. Ảnh: USAF

Những video về hậu quả của vụ tấn công Al-Mawasi, được tờ The New York Times xác minh cho thấy, các hố bom ở nơi từng là một số lều trại.

Hai chuyên gia về vũ khí được New York Times liên hệ là Patrick Senft - công ty tư vấn Armament Research Services và Chris Cobb-Smith - cựu sĩ quan pháo binh của Quân đội Anh, Giám đốc của Chiron Resources - nói rằng, kích thước của các hố bom về cơ bản phù hợp với việc sử dụng bom 2.000 pound.

Một chuyên gia thứ ba, Trevor Ball - cựu kỹ thuật viên xử lý vật liệu nổ của Quân đội Mỹ - xác định một mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường là "phần đuôi của bộ SPICE-2000" - bộ dẫn đường chính xác được sử dụng với bom 2.000 pound.

Quân đội Israel từng tiến hành các cuộc không kích vào tháng 7 tại Al-Mawasi bằng bom 2.000 pound nhằm vào chỉ huy cấp cao của Hamas Mohammed Deif. Sau đó, quân đội cho biết, ông Deif đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này.

Mỹ từng cảnh báo Israel về việc sử dụng những quả bom mạnh như vậy ở Dải Gaza. Tổng thống Joe Biden đã đình chỉ xuất khẩu bom 2.000 pound do Mỹ sản xuất sang Israel vào đầu năm nay.

Bom 2.000 pound do Mỹ sản xuất là loại lớn nhất trong loạt bom Mark 80 của Lầu Năm Góc. Quân đội Mỹ thường xem Mark 80 là bom "đa năng", tức có thể được sử dụng để tấn công hầu như bất kỳ mục tiêu nào dự kiến gặp phải trong giao tranh.

Ngoài loại Mk-84 2.000 pound, dòng bom Mark 80 còn có các phiên bản 250 pound, 500 pound và 1.000 pound là Mk-81, Mk-82 và Mk-83. Theo New York Times, trong hai tuần đầu tiên giao tranh ở Gaza, khoảng 90% số đạn dược mà Israel thả xuống Gaza là bom dẫn đường vệ tinh nặng từ 1.000 đến 2.000 pound. Phần còn lại là bom nhỏ 250 pound.

Ngoài Mk-84, Israel cũng sử dụng một loại bom 2.000 pound khác là BLU-109 có khả năng xuyên qua lòng đất để tiếp cận các mục tiêu chôn vùi như đường hầm của Hamas. Phần lớn trọng lượng của BLU-109 đến từ lớp vỏ thép dày hơn nhiều so với các loại vũ khí thông thường. BLU-109 phát nổ với lực chỉ bằng 525 pound thuốc nổ TNT, gần bằng sức mạnh của loại Mk-83 1.000 pound.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn