MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà cửa bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 15.10.2023. Ảnh: Xinhua

Israel đề nghị Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỉ USD

Khánh Minh LDO | 18/10/2023 09:41

Gói viện trợ quân sự khẩn cấp cho Israel đang được Quốc hội Mỹ phối hợp với Nhà Trắng đưa vào một dự luật.

Tờ New York Times đưa tin, Israel đề nghị Mỹ viện trợ quân sự khẩn cấp 10 tỉ USD.

Trong khi đó, theo tờ Bloomberg ngày 17.10, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định đề xuất một dự luật viện trợ trị giá 100 tỉ USD, bao gồm tài trợ cho Israel, Ukraina, Đài Loan (Trung Quốc) và bảo vệ biên giới với Mexico. Việc gộp gói viện trợ này được cho là sẽ dễ đảm bảo sự ủng hộ của lưỡng đảng trong Quốc hội.

Một nguồn tin nói với Bloomberg, chi tiết của dự luật “vẫn đang được thảo luận”, nhưng sẽ bao trùm toàn bộ năm tài chính, kết thúc vào tháng 10.2024. Yêu cầu viện trợ trước đó của Ukraina - dẫn đến việc Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy bị phế truất - trị giá 24 tỉ USD, trong 3 tháng.

Trong khi đa số cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều ủng hộ việc gửi viện trợ quân sự cho Israel thì Đảng Cộng hòa lại ít bị thuyết phục hơn về việc tăng thêm viện trợ cho Ukraina.

Michael McCaul - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đề xuất kết hợp viện trợ nước ngoài với dự luật an ninh biên giới vào tuần trước, như một cách để khiến một số đồng nghiệp trong đảng của ông dễ chấp nhận hơn.

Tuy nhiên, Hạ viện cần bầu một chủ tịch mới trước khi có thể tiến hành bất kỳ dự luật nào. Ngày 17.10, ứng viên Đảng Cộng hòa Jim Jordan vẫn không nhận đủ phiếu bầu từ chính đảng của mình để ra tranh cử Chủ tịch Hạ viện.

Thượng nghị sĩ Chuck Schumer, đảng viên Đảng Dân chủ ở New York, người dẫn đầu đa số Thượng viện, kỳ vọng đề xuất của Nhà Trắng sẽ đến sớm nhất “vào cuối tuần này”.

Ông Schumer nói: “Chúng tôi muốn gói bổ sung được chuyển đi càng nhanh càng tốt vì nhu cầu rất lớn ở cả Israel và Ukraina”.

Ngày 16.10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nói với đài truyền hình Sky News của Anh rằng Mỹ “chắc chắn có đủ khả năng” để hỗ trợ cả Ukraina và Israel.

Bà Yellen nói: “Tôi đã đến Ukraina và tôi có thể nói rằng viện trợ kinh tế trực tiếp của chúng tôi giúp họ có thể chiến đấu trong cuộc chiến này”.

Cho đến nay, Washington đã cam kết viện trợ ít nhất 113 tỉ USD cho Kiev, bao gồm khoảng 44 tỉ USD hỗ trợ quân sự.

Quan chức Bộ Quốc phòng Ukraina Gennady Kovalenko thừa nhận với tờ Washington Post hồi đầu tháng này rằng Kiev “phụ thuộc 100% vào Washington” và viện trợ của Mỹ là cần thiết.

Ngày 15.10, ông Schumer cho biết trong chuyến thăm Israel rằng, các nhà lập pháp Mỹ đã thảo luận về việc cung cấp cho Tel Aviv đạn 155 mm, đạn thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome, bom dẫn đường chính xác và bom tấn công trực diện phối hợp JDAM.

Israel đã phát động một chiến dịch không kích quy mô lớn vào Dải Gaza sau cuộc tấn công xuyên biên giới của lực lượng Hamas, khiến hơn 1 triệu người phải di dời - chiếm một nửa tổng dân số của khu vực này, theo Liên Hợp Quốc.

​​​​​​Gaza đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ khi không có điện, trong khi nước, thực phẩm, nhiên liệu và vật tư y tế đang cạn kiệt.

Cuộc giao tranh bắt đầu khi Hamas vào ngày 7.10 bất ngờ tấn công trên nhiều hướng và xâm nhập vào Israel qua đường bộ, đường biển và đường không.

Quân đội Israel sau đó đã phát động phản công nhằm vào các mục tiêu của Hamas trong Dải Gaza.

Ít nhất 2.808 người Palestine, trong đó có 750 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Gaza.

Hơn 1.400 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn