Quân đội Israel xác nhận vụ nã đạn pháo mới nhất vào cuối ngày 19.11. Tuyên bố của Isreal cho biết, động thái trên nhằm phản ứng lại lực lượng Syria tiến hành xây dựng một tiền đồn quân sự trên cao nguyên Golan.
Phía Isreal cho hay, việc xây dựng trên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 1974 trong đó nêu rõ việc "cấm nhập các dụng cụ xây dựng hạng nặng hoặc phương tiện quân sự vào khu vực phi quân sự".
Cũng trong ngày 19.11, một chiếc xe tăng khác của Israel đã nã loạt đạn pháo cảnh báo xuống gần làng người Syria Druze ở Hader, một tuyên bố tương tự cho biết.
Israel thường xuyên tấn công vào các vị trí do quân đội Syria quản lý trên cao nguyên Golan, thỉnh thoảng phía Israel gọi các cuộc tấn công này là hành động "trả đũa". Trong khi đó, Syria cáo buộc các cuộc tấn công của Israel nhằm trợ giúp phiến quân Takfiri đang chiến đấu chống lại lực lượng quân chính phủ.
Nhiều lần, quân đội Syria đã tịch thu được vũ khí và trang thiết bị quân sự do Israel sản xuất từ tay các phần tử khủng bố. Ngoài ra, Israel cũng đã điều trị y tế cho các phần tử cực đoan bị thương khi chiến đấu ở Syria.
Israel chiếm đóng cao nguyên Golan trong cuộc “Chiến tranh sáu ngày” năm 1967. Kể từ đó, Israel tiếp tục chiếm giữ 2/3 lãnh thổ chiến lược này - động thái không được cộng đồng quốc tế ủng hộ.