MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Donald Trump thăm Bức tường Than khóc ở Jerusalem. Ảnh: AP

Israel muốn lấy tên Tổng thống Donald Trump đặt cho ga tàu

K.M LDO | 28/12/2017 09:21
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Israel đề nghị đặt tên ga tàu sẽ xây trong tương lai gần Bức tường Than khóc ở Jerusalem theo tên Tổng thống Donald Trump, sau quyết định của nhà lãnh đạo Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Kế hoạch đã được Bộ trưởng Yisrael Katz đề xuất tại một cuộc họp mới đây với các lãnh đạo cơ quan đường sắt Israel, kêu gọi nới rộng hệ thống tàu cao tốc sắp được khai trương với một tuyến xe lửa tới Bức tường Than khóc phía tây, và xây một ga mới tại đây.

Bộ trưởng Katz đề nghị đặt tên trạm xe lửa mới theo tên của Tổng thống Donald Trump để vinh danh "quyết định can đảm và lịch sử của ông khi thừa nhận Jerusalem là thủ đô của Israel" - theo VOA.

Bức tường Than khóc là địa điểm linh thiêng nhất, nơi các tín đồ Do Thái giáo đến cầu nguyện. Đây cũng là địa điểm linh thiêng thứ 3 của Hồi giáo.

Đề xuất của Bộ trưởng Israel có phần chắc sẽ bị cộng đồng quốc tế chống đối, vì thế giới không công nhận chủ quyền của Israel tại Đông Jerusalem và Thành cổ Jerusalem, một khu vực nằm bên trong thành phố Jerusalem hiện đại.

Khu Đông Jerusalem, bao gồm Bức tường Than khóc, bị Israel chiếm trong Chiến tranh 6 ngày năm 1967.

Người Palestine muốn Jerusalem và khu Thành cổ, nơi tọa lạc các địa điểm linh thiêng của cả 3 tôn giáo: Hồi giáo, Kito giáo và Do Thái giáo, trở thành thủ đô của một quốc gia Palestine tương lai.

Mặt khác, kế hoạch xây ga tàu gần Bức tường Than khóc còn nhiều phức tạp vì đào những đường hầm trong khu vực sẽ bao gồm khai quật gần các địa điểm khảo cổ, dẫn tới nhiều khó khăn về pháp lý và vấn đề về hậu cần.

Bất chấp những chống đối đối với dự án này, người phát ngôn của cho Bộ Giao thông Vận tải Israel Avner Ovadia cho rằng sẽ không có những vấn đề khó khăn quá lớn, và ông dự kiến kế hoạch này sẽ được phê chuẩn trong năm tới.

Quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel gây phẫn nộ trong dân chúng Palestine và cộng đồng Hồi giáo trên toàn cầu.

Tuần trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết, bác bỏ quyết định của ông Donald Trump thừa nhận Jerusalem là của Israel.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn