MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thủ tướng Israel. Ảnh: Reuters.

Israel ra cảnh báo sắc lạnh nếu Iran chặn tuyến đường chở dầu

Thanh Hà LDO | 02/08/2018 09:49
Israel sẽ triển khai quân đội nếu Iran tìm cách chặn eo biển Bab al-Mandeb nối liền Biển Đỏ với vịnh Aden - Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố hôm 1.8.

"Nếu Iran tìm cách chặn eo biển Bab al-Mandeb, tôi chắc chắn họ sẽ phải đương đầu với một liên minh quốc tế kiên quyết ngăn chặn động thái đó. Và liên minh này sẽ bao gồm tất cả các binh chủng quân sự của Israel" - Reuters dẫn lời ông Netanyahu phát biểu trong cuộc diễu hành dành cho tân binh hải quân ở Haifa.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman cho biết, Israel "gần đây đã nghe được thông tin về các mối đe dọa làm tổn hại tới các tàu Israel trên Biển Đỏ". Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết.

Eo biển Bab al-Mandeb rộng 29km khiến hàng trăm tàu có thể dễ dàng trở thành mục tiêu cho bất cứ cuộc tấn công nào. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết, ước tính khoảng 4,8 triệu thùng dầu thô mỗi ngày và các hàng hóa khác đi qua eo biển này trong năm 2016.

Theo Reuters, các tàu hướng tới Israel, chủ yếu là từ Châu Á, đi qua khu vực eo biển này đến Eilat hoặc tiếp tục đi qua kênh đào Suez đến Địa Trung Hải. Các tàu hướng tới cảng Aqaba của Jordan và một số điểm đến ở Saudi Arabia cũng phải đi qua eo biển này. 

Tuần trước, Saudi Arabia thông tin đã ngừng các chuyến tàu chở dầu qua eo biển quan trọng này trên tuyến vận tải hàng hải quan trọng từ Trung Đông đến Châu Âu. Vụ việc xảy ra sau khi phiến quân Houthis của Yemen tấn công 2 tàu của Saudi Arabia.

Phiến quân Houthis trước đó đã dọa sẽ chặn eo biển Bab al-Mandeb. Trong đó, họ tuyên bố có năng lực hải quân để tấn công các cảng của Saudi Arabia và các mục tiêu khác ở Biển Đỏ.

Iran không đe dọa sẽ chặn eo biển Bab al-Mandeb nhưng tuyên bố có thể sẽ chặn eo biển Hormuz tại cửa Vịnh nếu nước này bị cấm xuất khẩu dầu mỏ. 

Israel bị cáo buộc tấn công lực lượng Iran ở Syria đồng thời kiên quyết yêu cầu các lực lượng của Tehran rời khỏi Syria hoàn toàn. Theo đặc phái viên của Nga về Syria cho biết hôm 1.8, Iran đã di chuyển cách xa khu vực cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng khoảng 85km.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn