MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từ trái qua phải: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed. Ảnh: AFP/Reuters

Israel - UAE đạt thoả thuận hoà bình lịch sử

Song Minh LDO | 14/08/2020 18:34
Israel và UAE sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong một thoả thuận hoà bình lịch sử.

Israel và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hôm 13.8 thông báo sẽ bình thường hóa quan hệ ngoại giao và tạo dựng một mối quan hệ mới - một động thái được cho là sẽ định hình lại trật tự chính trị Trung Đông.

Theo thỏa thuận được Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, Israel đồng ý tạm dừng kế hoạch sáp nhập khu định cư Bờ Tây dự kiến diễn ra vào mùa hè này. Israel cũng ủng hộ sự phản đối với Iran - nước bị UAE, Israel và Mỹ coi là mối đe dọa chính ở khu vực Trung Đông đầy xung đột.

Israel đã ký các hiệp định hòa bình với Ai Cập vào năm 1979 và Jordan vào năm 1994. Nhưng UAE, cùng với hầu hết các quốc gia Arab khác, không công nhận Israel và không có quan hệ ngoại giao hoặc kinh tế chính thức với nước này cho đến nay. UAE trở thành quốc gia Arab đầu tiên ở vùng Vịnh ký thoả thuận hoà bình với Israel.

Các quan chức của 3 nước Mỹ, Israel và UAE gọi thoả thuận này là "lịch sử" và là một bước đột phá hướng tới hòa bình. Israel và UAE dự kiến ​​sẽ sớm trao đổi đại sứ và đại sứ quán. Một buổi lễ ký kết sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Palestine, dường như bị bất ngờ, đã chỉ trích rằng đây là một "cú đâm sau lưng" đối với sự nghiệp của nước này. Reuters cho hay, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas bác bỏ thỏa thuận. Abu Rudeineh - người phát ngôn của ông Abbas - tuyên bố đây là "sự phản bội đối với Jerusalem và sự nghiệp của người Palestine". 

Aaron David Miller, người từng là nhà đàm phán hòa bình Trung Đông hiện làm việc tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình thì cho rằng, thoả thuận này đem đến chiến thắng về ngoại giao cho UAE, Thủ tướng Israel Netanyahu và Tổng thống Donald Trump, còn Palestine là bên thua cuộc.

Thỏa thuận, được gọi là Thoả thuận Abraham, cũng mang lại cho ông Donald Trump một thành tựu về chính sách đối ngoại trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến gần. Phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết các thỏa thuận tương tự đang được thảo luận với các nước khác trong khu vực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn