MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngày 12.12, Isreal và Bhutan đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại New Delhi

Israel và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao

Phương Linh LDO | 13/12/2020 08:58
Ngày 12.12, Israel chính thức ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao với Bhutan.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Israel cho biết, nhằm mục đích mở rộng quan hệ ngoại giao trên trường quốc tế, ngày 12.12 Israel đã chính thức ký thỏa thuận thiết lập quan hệ với Bhutan - một quốc gia có đa số người dân theo Phật giáo và là nước láng giềng của Ấn Độ.

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gabi Ashkenazi phát biểu: “Phạm vi công nhận của Israel đang phát triển và mở rộng... Việc thiết lập quan hệ giữa chúng tôi và Vương quốc Bhutan sẽ là một cột mốc quan trọng khác trong việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ của Israel ở Châu Á''.

Bhutan từng dựa vào các hướng dẫn của Ấn Độ về chính sách đối ngoại và quốc phòng theo các điều khoản của Hiệp ước Hữu nghị Ấn Độ-Bhutan kí năm 1949 cho đến khi hiệp ước này được sửa đổi vào năm 2007. Bhutan hiện duy trì quan hệ ngoại giao với khoảng 53 quốc gia.

Lễ ký kết thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao Isreal và Bhutan đã diễn ra hôm 12.12 tại Đại sứ quán Israel ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: Đại sứ quán Israel tại New Delhi

Thông cáo báo chí chung được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Bhutan cho biết, một buổi lễ ký kết đã được tổ chức hôm 12.12 với sự tham gia của các đại sứ Israel và Bhutan tại Ấn Độ, diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Israel ở thủ đô New Delhi.

"Việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra một hướng đi mới cho hợp tác giữa hai bên trong quản lý nước, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, khoa học nông nghiệp và các lĩnh vực cùng có lợi khác", theo nội dung trong thông cáo.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận và cho biết thêm rằng Israel cũng có các cuộc tiếp xúc với những quốc gia khác muốn thiết lập quan hệ.

Israel và Morocco hôm 10.12 đã nhất trí bình thường hóa quan hệ trong một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, biến nước này trở thành quốc gia Arab thứ tư sau Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Sudan gác lại các mối quan hệ thù địch với Israel trong vòng 4 tháng qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn