MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phòng điều trị tích cực cho bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện tại Rome. Ảnh: AFP

Italia liên tục giữ kỷ lục về số tử vong mới do COVID-19 gần 1 tuần qua

Song Minh LDO | 27/03/2020 08:25
Italia mỗi ngày tăng thêm trung bình hơn 600 ca tử vong do COVID-19 gần 1 tuần qua, mức tăng lớn nhất thế giới.

Italia hôm 26.3 ghi nhận 662 ca tử vong mới và 6.153 ca nhiễm mới - phần lớn phù hợp với các số liệu được báo cáo trong suốt cả tuần.

Cụ thể, Italia ghi nhận gần 793 ca tử vong do COVID-19 hôm 21.3 - ngày tang tóc nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu. Những ngày tiếp theo, trong ngày 23.3 giảm xuống 602 ca, tuy nhiên số người chết lại tăng vọt thêm 743 vào ngày 24.3.

Tính đến ngày 27.3, Italia có hơn 80.500 ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 8.200 ca tử vong, hơn 10.300 người hồi phục.

Italia đã thực hiện phong toả toàn quốc trong 2 tuần, song tình hình dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu bớt tồi tệ.

“Cho đến khi chúng tôi thấy tỉ lệ nhiễm bệnh và tử vong giảm, chúng tôi sẽ phải tiếp tục hy sinh rất nhiều” - AFP dẫn lời Phó giám đốc Cơ quan bảo vệ dân sự Agostino Miozzo nói.

Số tử vong do COVID-19 ở Italia hiện tại gần bằng tổng số người chết ở Trung Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ cộng lại. Mỹ hiện có số ca COVID-19 đứng đầu thế giới, vượt cả Trung Quốc.

Số liệu mới nhất của Italia xác nhận rằng COVID-19 giết chết rất nhiều người già và người bệnh.

Dữ liệu của Italia về hơn 5.500 ca tử vong đầu tiên cho thấy hơn 98% nạn nhân đã có ít nhất một bệnh nền từ trước. Gần một nửa có từ ba vấn đề về sức khoẻ trở lên khi họ tử vong.

Chỉ 29% nạn nhân là phụ nữ. Sự chênh lệch này đã được quan sát ở những nơi khác và vẫn là câu hỏi đánh đố các bác sĩ trên khắp thế giới.

Tuổi trung bình của nạn nhân là 78 ​​- thấp hơn một chút so với 78,8 được báo cáo tuần trước dựa trên 3.200 ca tử vong đầu tiên.

Tỷ lệ tử vong ở Italia do COVID-19 hiện là 10,1%, cao hơn nhiều so với các quốc gia có xét nghiệm trên diện rộng như Hàn Quốc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn