MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội nhào lộn trên không Frecce Tricolori biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm quốc gia Italia. Ảnh: Xinhua

Italia: Phi đội máy bay nhào lộn lớn nhất thế giới kỷ niệm ngày lễ quốc gia

Xuân Vũ LDO | 05/11/2021 15:32
Italia tổ chức một loạt hoạt động kỷ niệm, trong đó có màn trình diễn bằng máy bay cực kỳ thu hút, nhân Ngày Thống nhất quốc gia và Các lực lượng vũ trang (4.11).

Ngày Thống nhất quốc gia và Các lực lượng vũ trang là ngày quốc lễ của Italia kể từ năm 1919, kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến thứ nhất, được coi là sự kiện hoàn thành quá trình thống nhất nước Italia. Dưới đây là bộ ảnh Đội nhào lộn Frecce Tricolori thuộc Không quân Italia trình diễn trong ngày kỷ niệm 4.11.2021.

Đội nhào lộn trên không Frecce Tricolori biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm 4.11. Ảnh: Xinhua

Đội nhào lộn Frecce Tricolori (nghĩa là "Mũi tên ba màu") là đội trình diễn nhào lộn trên không của Không quân Italia. Có trụ sở tại Căn cứ Không quân Rivolto, tỉnh Udine, đội được thành lập vào ngày 1.3.1961 như một nhóm thường trực để đào tạo các phi công Không quân về các màn nhào lộn trên không.

Đội Frecce Tricolori biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm quốc gia Italia. Ảnh: Xinhua
Đội nhào lộn trên không Frecce Tricolori vẽ quốc kỳ Italia. Ảnh: Xinhua

Với 10 máy bay, trong đó 9 máy bay trong đội hình gần và 1 máy bay độc tấu, đây là đội máy bay nhào lộn lớn nhất thế giới và là một trong những biểu tượng quốc gia của Italia. 

Đội nhào lộn trên không Frecce Tricolori của Italia trong cuộc trình diễn. Ảnh: Xinhua
Màn trình diễn của đội Frecce Tricolori ở một góc nhìn khác. Ảnh: Xinhua

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn