MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những viên thuốc được tìm thấy bên trong những cuộn giấy công nghiệp ở cảng Salerno, Italia. Ảnh: CNN.

Italia thu giữ số hồng phiến lớn nhất thế giới trị giá hơn 1 tỉ USD

Lê Thanh Hà LDO | 02/07/2020 08:34

Italia đã thu giữ 14 tấn hồng phiến (amphetamine) trị giá khoảng 1,12 tỉ USD, được cho là do IS sản xuất tại Syria.

Theo hãng thông tấn AP, cảnh sát Italia mới đây đã thu giữ 14 tấn hồng phiến (một loại ma túy tổng hợp), được cho là do IS sản xuất tại Syria để tài trợ cho các hoạt động cực đoan và phân phối tới thị trường ma túy bất hợp pháp ở Châu Âu.

Ba container vận chuyển nhồi nhét khoảng 85 triệu viên thuốc trị giá khoảng 1,12 tỉ USD, giấu trong các cuộn giấy lớn dùng trong công nghiệp, đã bị chặn lại tại cảng phía nam của Salerno. Cảnh sát đã sử dụng cưa điện để cắt xuyên qua các trụ giấy cao khoảng 2 mét với độ dày đủ để qua mặt các thiết bị quét của hải quan.

Đại diện cảnh sát hải quan, đại tá Domenico Napolitano, hôm 1.7, đã gọi đây là vụ thu giữ hồng phiến lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra nhóm tội phạm có tổ chức Camorra ở Naples vì có thể chính nhóm này đã đặt hàng lô hàng khổng lồ để bán ra quốc tế. Nghi ngờ được xâu chuỗi bởi hai tuần trước đó, một lượng thuốc ít hơn cũng đã bị thu giữ tại cảng Salerno trong một lô quần áo.

Theo đại tá Napolitano, các nhà điều tra cho biết việc sản xuất ma túy mang lại cho IS nguồn thu quan trọng phục vụ các hoạt động chiến đấu. Việc sản xuất hồng phiến ở Châu Âu bị gián đoạn bởi các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19, vì vậy, những kẻ buôn bán ma túy có thể đã chuyển sang lấy hàng từ các nhà sản xuất có trụ sở ở Syria để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

"IS tài trợ cho các hoạt động khủng bố của mình phần lớn từ việc buôn bán ma túy tổng hợp được sản xuất chủ yếu ở Syria, nơi đã trở thành "hang ổ" sản xuất hồng phiến hàng đầu thế giới trong những năm gần đây", tuyên bố của cảnh sát có đoạn nêu rõ.

Theo lực lượng chống ma túy Mỹ (DEA), IS sử dụng rộng rãi các loại thuốc này tại tất cả các lãnh thổ mà nó gây ảnh hưởng và kiểm soát việc bán. Các chiến binh IS được cho là sử dụng loại thuốc này để "ức chế nỗi sợ hãi và đau đớn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn