MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Italia tìm giải pháp cứu nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Nga

Thanh Hà LDO | 02/12/2022 16:11
Chính phủ Italia chuẩn bị đặt nhà máy lọc dầu của tập đoàn năng lượng Nga Lukoil có trụ sở tại Sicily dưới sự ủy thác của chính phủ. 

Italia đã đặt một nhà máy lọc dầu của gã khổng lồ dầu mỏ Nga Lukoil dưới sự giám sát tạm thời của nhà nước để tránh bị đóng cửa và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng - một nguồn tin chính phủ tiết lộ với AFP ngày 1.12. 

Nhà máy lọc dầu ISAB của Lukoil là một trong những nhà máy lớn nhất ở Châu Âu. Nhà máy có nguy cơ phải ngừng sản xuất do lệnh cấm vận của Liên minh Châu Âu với dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển. Lệnh cấm vận có hiệu lực từ ngày 5.12.

Việc quản lý tạm thời nhà máy lọc dầu có trụ sở tại Sicily sẽ kéo dài tối đa 12 tháng, nguồn tin lưu ý. 

Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cho hay: “Sự can thiệp khẩn cấp nhằm bảo vệ cả trung tâm năng lượng quốc gia chiến lược và mức độ việc làm rất quan trọng với Sicily và cả nước”.

Việc Italia đặt nhà máy lọc dầu của Lukoil dưới sự giám sát của nhà nước diễn ra sau khi Đức nắm quyền kiểm soát các hoạt động với tập đoàn dầu khí Nga Rosneft hồi tháng 9. 

Do lo ngại vi phạm lệnh trừng phạt Nga, các ngân hàng Châu Âu đã ngừng hoạt động cấp vốn tại ISAB và không cung cấp cho ISAB những đảm bảo cần thiết để nhập khẩu dầu từ các quốc gia khác.

Nhà máy lọc dầu ISAB có công suất lọc dầu hàng năm là 10 triệu tấn dầu thô và đáp ứng khoảng 20% ​​nhu cầu của Italia. 

"Đây là một giải pháp tạm thời" để "tránh ngừng máy móc và hoạt động cũng như dẫn đến mất việc làm" - Chủ tịch vùng Sicily Renato Schifani phát biểu trong một cuộc họp nội các.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn