MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng chưởng lý Washington, D.C. Karl Racine. Ảnh: AFP.

Ivanka Trump "rất sai lệch" về vụ thẩm vấn

Hải Anh LDO | 05/12/2020 16:47
Tổng chưởng lý Washington, D.C. cho rằng, những bình luận của Ivanka Trump về việc bị thẩm vấn có tuyên thệ trong cuộc điều tra lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump là "rất sai lệch".

Ivanka Trump, con gái Tổng thống Donald Trump, xác nhận hôm 3.12 rằng cô đã bị thẩm vấn có tuyên thệ trong khuôn khổ cuộc điều tra về việc sử dụng quỹ lễ nhậm chức.

Ivanka Trump chia sẻ trên Twitter: "Tuần này, tôi đã dành hơn 5 giờ trong cuộc thẩm vấn có tuyên thệ với văn phòng tư pháp đảng Dân chủ D.C, nơi họ đặt câu hỏi về mức phí mà khách sạn Trump tính tại lễ nhậm chức".

Con gái Tổng thống Trump chia sẻ thêm, cô đã cung cấp cho cơ quan tư pháp Wasington, D.C một email từ 4 năm trước, trong đó, Ivanka Trump đã gửi hướng dẫn cho khách sạn tính phí theo "tỉ giá thị trường công bằng".

"Cuộc điều tra này là một minh chứng có động cơ chính trị khác về lòng thù hận và sự lãng phí tiền thuế của người dân" - Ivanka Trump viết thêm.

Ivanka Trump, con gái, cố vấn của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP.

Về phần mình, Tổng chưởng lý Washington, D.C., Karl Racine, nói rằng, ông không đồng ý với những bình luận công khai của Ivanka Trump về vụ thẩm vấn.

“Với tất cả sự tôn trọng dành cho Ivanka Trump, những gì cô ấy đưa ra ngày hôm nay rất sai lệch và trong điều kiện tốt nhất, là một phần của câu chuyện" - ông Racine chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với MSNBC.

Ivanka Trump đã có cuộc gặp các nhà điều tra như một phần của vụ kiện cáo buộc lạm dụng quỹ nhậm chức năm 2017 của tổng thống.

Hồi tháng 1 năm nay, Tổng chưởng lý Washington, D.C., Karl Racine đã kiện tập đoàn Trump Organization và Ủy ban nhậm chức Tổng thống, cáo buộc họ đã lạm dụng hơn 1 triệu USD tiền gây quỹ để thanh toán quá mức cho không gian tổ chức sự kiện tại khách sạn Trump ở D.C. trong lễ nhậm chức năm 2017.

Ivanka Trump đã chia sẻ ảnh chụp màn hình email đề ngày 14.12.2016 trong đó cô hướng dẫn Mickael Damelincourt, giám đốc điều hành tại khách sạn Trump International ở Washington, "gọi điện và thương lượng", trong đó nhấn mạnh "Đó phải là một mức giá thị trường công bằng".

Tuy nhiên, ông Racine chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với MSNBC rằng, Stephanie Winston Wolkoff, cựu cố vấn của Đệ nhất phu nhân Melania Trump, người trong nhóm lập kế hoạch tổ chức lễ nhậm chức, đã đề xuất giới hạn giá cho phí thuê địa điểm. Racine đã chia sẻ email này trên Twitter, có đề ngày 17.12.2016.

Theo ông Racine, ủy ban đã trả 175.000 USD cho không gian trong khách sạn Trump, và bữa sáng cầu nguyện tổng thống có chi phí chỉ 5.000 USD cho cùng một không gian.

“175.000 USD được tính cho ủy ban lễ nhậm chức, 5.000 USD được tính cho một tổ chức phi lợi nhuận khác. Có vẻ không phải là "tỉ giá thị trường công bằng" đối với tôi" - tổng chưởng lý Washington, D.C., nói.

Tổng thống Donald Trump được cho là đã thảo luận về việc ân xá cho Ivanka Trump, Eric Trump và Donald Trump Jr. Tuy nhiên, lệnh ân xá của liên bang sẽ không bảo vệ cá nhân nào khỏi các cáo buộc của tiểu bang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn