MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xếp hàng chờ mua bánh mì chở bằng xe buýt, ngày 24.3. Ảnh: Reuters

Jordan nới lỏng lệnh giới nghiêm, các cửa hàng mở cửa trở lại

Phương Linh LDO | 25/03/2020 18:39

Ngày 24.3, Chính phủ Jordan tuyên bố nới lỏng lệnh giới nghiêm do COVID-19, cho phép gần 10 triệu cư dân có thể tới các cửa hàng lân cận để mua sắm.

Reuters đưa tin, lệnh giới nghiêm được áp đặt vào 21.3 sau khi Quốc vương Abdullah ban hành sắc lệnh khẩn cấp trao quyền lực cho chính quyền thực thi lệnh giới nghiêm của quân đội và các biện pháp khác. 

Chính phủ cho biết những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đã được triển khai do nhiều người dân bỏ qua lời kêu gọi ở yên trong nhà, làm tăng nguy cơ dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh chóng.

Các cửa hàng, tiệm bánh và thậm chí các hiệu thuốc cũng phải đóng cửa do lệnh phong tỏa toàn bộ các doanh nghiệp và hoạt động thương mại. Quân đội được triển khai trên khắp các đường phố trên cả nước, cảnh báo bất cứ ai rời khỏi nhà sẽ phải đối mặt với án tù một năm.

Thủ tướng Jordan Omar Razzaz cho biết vào 25.3, người dân sẽ được phép rời khỏi nhà từ 10h sáng đến 18h chiều để đi bộ đến các cửa hàng, hàng tạp hóa, tiệm bánh và hiệu thuốc. Các siêu thị lớn sẽ mở cửa trở lại vào 26.3 để bán hàng trực tuyến và được giao tận nhà, để tránh tụ tập đông đúc ở những nơi công cộng.

Thủ tướng Jordan Omar Razzaz cảnh báo bất kỳ sự náo loạn hoặc xô đẩy trong bất kỳ cửa hàng sẽ bị đóng cửa ngay lập tức. Ông cho biết lệnh cấm các phương tiện cá nhân vẫn sẽ được duy trì.

Jordan một tuần trước đã đóng cửa biên giới đường bộ và đường biển với Syria, Iraq, Ai Cập và Israel, và đình chỉ tất cả các chuyến bay đi và đến.

Xe buýt dùng để chở bánh mì tới các khu phố để bán cho người dân, trong nỗ lực ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Reuters

Ngày 24.3, Chính phủ đã điều ôtô vận tải công cộng để giúp các tiệm bánh chở bánh mì tới bán trong các khu dân cư trên khắp đất nước. Tuy nhiên, tại một số khu vực nội thành đã xảy ra tình trạng hỗn loạn khi người dân đổ xô ra mua bánh mì, mặt hàng thực phẩm hàng ngày chủ yếu của người Jordan.

Bộ trưởng Y tế Saad Jaber hôm 24.3 xác nhận các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Jordan đã tăng lên 153 ca, không có trường hợp nào tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn