MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: TTXVN.

KCNA đưa tin nhanh về cuộc trao đổi của lãnh đạo Mỹ - Triều ở Hà Nội

Thanh Hà LDO | 28/02/2019 10:34

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc thảo luận chuyên sâu trong ngày đầu tiên của thượng đỉnh tại Hà Nội, KCNA đưa tin hôm 28.2.

"Những tiến bộ đáng kể đạt được trong quan hệ song phương sau hội nghị thượng đỉnh Singapore được đánh giá cao; những ý kiến chân thành và sâu sắc được trao đổi với quan điểm tạo ra những kết quả toàn diện và mở ra một kỷ nguyên mới trong các cuộc đàm phán. Điều này nhằm đáp ứng sự quan tâm và kỳ vọng của cả thế giới về hội nghị thượng đỉnh Hà Nội thành công" - KCNA cho biết. 

Theo KCNA, hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên - Mỹ tại Hà Nội mở màn nhờ "những ước muốn mãnh liệt" và "quyết tâm phi thường" của 2 nhà lãnh đạo nhằm chấm dứt sự đối đầu, mở ra hòa bình và thịnh vượng. 

Trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh hôm 27.2. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có khoảng nửa tiếng đàm phán riêng "một - một" sau đó có một bữa ăn tối mở rộng cùng các phụ tá cấp cao. 

Tổng thống Donald Trump ca ngợi cuộc gặp trong ngày đầu tiên của thượng đỉnh là "những cuộc họp tuyệt vời" và "đối thoại rất tốt đẹp". Ông Kim Jong-un cũng cho biết sẽ làm hết sức mình để tạo ra "một kết quả tuyệt vời" được mọi người hoan nghênh. 

Bình luận về ngày làm việc đầu tiên của hai nhà lãnh đạo, KCNA cho biết, các cuộc hội đàm diễn ra rất nhanh chóng và chi tiết. Bản tin cũng đề cập tới những phát biểu của hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên trong cuộc họp, thời gian và địa điểm của các cuộc gặp.

Bản tin của hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được công bố chỉ khoảng 8 giờ sau khi kết thúc bữa ăn tối của hai nhà lãnh đạo. 

Ngoài ra, KCNA cũng công bố hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục có các cuộc gặp trong ngày làm việc thứ hai diễn ra hôm nay (28.2). 

Trong khi đó, tờ Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cũng dành toàn bộ trang nhất để đưa tin về các cuộc họp.

Theo Yonhap, trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội, Mỹ và Triều Tiên dự kiến tập trung làm rõ nội dung đạt được tại hội nghị thượng đỉnh ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Các nội dung này gồm các bước phi hạt nhân hóa cụ thể tăng cường từ Triều Tiên và các biện pháp tương ứng từ Mỹ, trong đó có thể bao gồm nới lỏng các biện pháp trừng phạt và cải thiện quan hệ Mỹ - Triều. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn