MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản diễn tập hôm 1.11. Ảnh: CNN

Kế hoạch bảo vệ an ninh đặc biệt cho bà Melania Trump ở Nhật Bản

Vân Anh LDO | 03/11/2017 07:28
Cảnh sát Tokyo huy động toàn bộ đội ngũ nhân viên nữ làm nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và các nữ yếu nhân khác, kể cả con gái Tổng thống Mỹ Ivanaka Trump trong chuyến công du Nhật Bản.

Tổng thống Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ đến Nhật Bản vào ngày 5.11 trong chuyến thăm hai ngày, còn Ivanka Trump đã tới Tokyo hôm 2.11.

Hôm 1.11, một đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản mặc trang phục vest thông minh màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, đã diễn tập cho báo chí trước Cung điện Hoàng gia ở Tokyo các phương án phòng thủ và bảo vệ.

"Thông thường, với đơn vị nữ cảnh sát này, giới thực thi pháp luật cố gắng hành động một cách tôn trọng nhất, không tiếp cận quá gần yếu nhân" - chuyên gia phân tích của CNN Jonathan Wackrow, cựu nhân viên Mật vụ Mỹ, người được chỉ định trong đội bảo vệ tổng thống, cho biết.

"Họ nghĩ rằng sẽ được hoan nghênh hơn khi điều động toàn bộ nữ cảnh sát để bảo vệ, và đây không phải là điều hiếm gặp" - ông Wackrow nói, nhớ lại những lần tháp tùng cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong các chuyến công du Châu Á, nơi những đơn vị toàn nữ cảnh sát cũng được triển khai.

Đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản diễn tập hôm 1.11. Ảnh: CNN

Đơn vị nữ cảnh sát Nhật Bản điều động cho chuyến thăm lần này của Đệ nhất Melania Trump và Tổng thống Donald Trump ban đầu được tập hợp để chuẩn bị huấn luyện cho Thế vận hội mùa hè 2020 được tổ chức ở Tokyo.

"Thông thường, những lực lượng hỗ trợ như thế này là rất nhỏ so với kế hoạch an ninh thực sự của Mật vụ Mỹ - ông Wackrow nói - Họ không dựa vào lực lượng này trong bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Nói cách khác, nếu có điều gì xảy ra với người được bảo vệ, chẳng hạn như Đệ nhất phu nhân, Mật vụ Mỹ sẽ triển khai chi tiết phương án tốt nhất".

Tuy nhiên, ông Wackrow lưu ý rằng, lực lượng thực thi pháp luật của nước sở tại là một sự phối hợp tuyệt vời cho các hoạt động đi lại rộng khắp giống như ông Donald Trump đang tiến hành trong chuyến công du Châu Á, bắt đầu từ ngày 3-14.11. "Họ đóng vai trò thiết yếu trong việc mở đường, tiếp cận, vượt qua rào cản ngôn ngữ và những hỗ trợ chung" - ông Wackrow nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn